Hải Dương:

Đã xác định được 11 đối tượng tham gia vụ truy sát kinh hoàng

(Dân trí) – Ngày 16/4, theo nguồn tin riêng của Dân trí, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã xác định được 11 đối tượng tham gia vụ truy sát kinh hoàng tại huyện Kim Thành mà Dân trí đã đưa tin.

Đã xác định được 11 đối tượng tham gia vụ truy sát kinh hoàng
 Với vết thương chí mạng trên đầu, anh Trần Mạnh Hùng (con trai ông Thuận) đang hôn mê trong bệnh viện

Kết quả điều tra xác minh bước đầu của Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành về vụ việc trên cho thấy:

Khoảng 13 giờ ngày 25/3/2012, ông Trần Vũ Thịnh, sinh năm 1953, trú tại đội 4, xã Kim Đính, huyện Kim Thành cùng với Trần Văn Tuấn, sinh năm 1972; Trần Mạnh Hùng, sinh năm 1978; Trần Cao Cường, sinh năm 1978 đều trú tại quận Đống Đa, Hà Nội và Trần Văn Sáng, sinh năm 1989, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội đi xe ô tô BKS 29A-339.39 (Sáng là lái xe) từ nhà ông Thịnh đến nhà bà Nguyễn Thị Sáu, sinh năm 1962, trú tại đội 6, xã Kim Đính, huyện Kim Thành để thỏa thuận việc gia đình ông Thịnh xây mộ lấn sang phần đất ruộng canh tác của gia đình bà Sáu ở khu vực cánh đồng đội 6, xã Kim Đính dẫn đến mâu thuẫn và xô xát với Đặng Văn Hùng và Đặng Văn Mạnh (là con trai bà Sáu).

Sau đó, ông Trần Bình Thuận, sinh năm 1953 là bố anh Trần Mạnh Hùng đến và xô xát đánh nhau với nhóm thanh niên ở xã Kim Đính.

Hậu quả khiến ông Thuận, anh Hùng, anh Cường bị thương phải đi viện điều trị; xe ô tô BKS 29A- 339.39 của anh Cường bị đạp vỡ kính chắn gió phía trước, sau.
Đã xác định được 11 đối tượng tham gia vụ truy sát kinh hoàng
Xe Mercedes A160 BKS 29A - 339.39 của anh Trần Mạnh Hùng, bị đập phá
(hiện đang trong trụ sở CA huyện Kim Thành)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành cùng Công an xã Kim Đính đến ngay hiện trường xảy ra vụ việc để làm rõ, xác minh.

Kết quả điều tra xác minh đến nay đã khám nghiệm, vẽ sơ đồ, chụp ảnh hiện trường, quản lý tại hiện trường 1 xe mô tô BKS 34B6- 9785 cùng nhiều gạch vỡ và mảnh nhựa vỡ từ xe mô tô BKS 34B6 – 9785. Đồng thời tiến hành khám phương tiện, trưng cầu định giá tài sản phần thiệt hại của xe ô tô và xe mô tô. Tiến hành thu thập tài liệu, ghi lời khai nhân chứng, những người liên quan trực tiếp đến vụ việc. Qua đó đã dựng được nhóm đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Trọng Hoàn, Nguyễn Việt Anh, Bùi Văn Tuyên, Nguyễn Đức Nam, Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Văn Việt, Phạm Văn Thái, Đỗ Văn Dương, Trần Văn Mạnh, Đặng Văn Mạnh (đều trú tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành), riêng đối tượng Lương Thanh Nam (tức Tú), trú tại khu Tân Phú, thị trấn Phú Thái.

Việc một số đối tượng có biệt danh là “Biêu” (ở Hải Phòng chưa xác định được tên và địa chỉ cụ thể).

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành đã triệu tập các đối tượng có liên quan đưa về Công an huyện Kim Thành để làm việc. Theo tài liệu thu thập ban đầu đến nay chưa làm rõ được vai trò, hành vi cụ thể của các đối tượng liên quan. Ngoài ra còn một số đối tượng chưa triệu tập được vì không có mặt tại địa phương.

Xác định vụ cố ý làm hư hỏng tài sản và cố ý gây thương tích làm nhiều người bị thương (có những người bị thương rất nặng), đến nay chưa thu thập được tài liệu qua những người bị thương. Đối tượng liên quan đến vụ án đông nên quá trình thu thập tài liệu phục vụ cho việc điều tra làm rõ gặp rất nhiều khó khăn.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo và tăng cường lực lượng để thu thập tài liệu điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Trước vụ việc trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành đề nghị Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương hỗ trợ Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành điều tra làm rõ vụ án.

Như Dân trí đã phản ánh, vụ truy sát xảy ra tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, gây hoảng loạn bất kỳ ai chứng kiến. Trong lúc các nạn nhân hôn mê bất tỉnh tại bệnh viện thì nhóm côn đồ truy sát cả gia đình nạn nhân vẫn nhở nhơ ngoài vòng pháp luật.

Theo người nhà nạn nhân phản ánh đến Dân trí: Đã hơn 20 ngày trôi qua, công an địa phương vẫn chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Nghi ngờ vụ án bị cho “chìm xuồng”, người nhà nạn nhân tiếp tục gõ cửa kêu cứu các cơ quan chức năng và truyền thông.

Chiều ngày 15/4, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Cao Ngọc Lan, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo sát sao Công an huyện Kim Thành tích cực điều tra, làm rõ vụ việc, quan điểm là sẽ xử lý nghiêm, đúng đối tượng, bất kể đối tượng là ai.

 Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến