Công ty Luật hợp danh Hồng Bách và Cộng sự:

Cử luật sư miễn phí cho cháu bé bị hành hạ như “thời trung cổ”

(Dân trí) - Theo dõi vụ việc “cháu bé bị hành hạ như thời trung cổ” qua Dân trí, Luật sư Nguyễn Hồng Bách cho biết hôm nay đã có văn bản gửi Công an tỉnh Cà Mau đề nghị sẵn lòng tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp miễn phí cho cháu Hào Anh.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1493/Chau-be-14-tuoi-bi-hanh-ha-nhu-thoi-trung-co.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Cháu bé 14 tuổi bị hành hạ như thời trung cổ</b></a>

Ngày 5/5, trao đổi với Dân trí, Luật sư Nguyễn Hồng Bách, Chủ tịch HĐTV Công ty Luật hợp danh Hồng Bách và Cộng sự (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết: Thông qua Dân trí, Công ty luật được biết cháu Nguyễn Hào Anh (tức Nguyễn Hoàng Anh) là người làm thuê và đã bị vợ chồng Huỳnh Thanh Giang - Mã Ngọc Thơm (người thuê nhân công) hành hạ, đánh đập nhiều tháng qua. 

 

Những hành vi trái pháp luật của vợ chồng Giang - Thơm đã để lại thương tích 66,83% (theo kết luận giám định tỷ lệ thương tật) cho cháu Hào Anh. Hậu quả này đã gây ra cho cháu Hào Anh những thương tổn và di chứng về sức khoẻ, tinh thần không dễ gì bù đắp được.

 

Với mong muốn được góp phần cùng gia đình cháu Hào Anh giải quyết vụ việc đúng pháp luật và đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cháu, Công ty luật sẵn sàng cử luật sư tham gia tư vấn pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình cháu Nguyễn Hoàng Anh theo quy định của pháp luật.

 

“Cũng xin lưu ý thêm rằng chúng tôi sẽ tiến hành toàn bộ các công việc này hoàn toàn miễn phí và không yêu cầu gia đình phải thanh toán thù lao”, luật sư Nguyễn Hồng Bách cho biết thêm.

 

Được biết, luật sư Nguyễn Hồng Bách từng tham gia bảo vệ Nguyễn Thị Bình - cô bé giúp việc bị gia đình ông bà chủ hành hạ suốt 13 năm tại Thanh Xuân, Hà Nội. Vụ việc được đưa ra công luận và đôi vợ chồng gây ra sự sự việc đã phải nhận án tù.

 

Vũ Văn Tiến