Tiêu điểm số 48.2009

Cộng sự đầu tiên

Một trong những chất vấn tại Quốc hội được phụ huynh cả nước quan tâm nhất là vấn đề quản lý Internet. Nhiều đại biểu phản ánh bức xúc về web đen, dâm ô, bạo lực đã tấn công vào lớp trẻ, chưa kể game online như ma túy, đã gây nghiện cho không ít người.

Theo đại biểu Nguyễn Lân Dũng, có người muốn gửi con ra đảo xa không có Internet để cai nghiện game.

Trước những vấn đề cử tri nêu ra, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Lê Doãn Hợp thẳng thắn: Chúng tôi nhận một phần trách nhiệm nhưng không phải là tất cả. Ông Bộ trưởng cho rằng đây là vấn đề lớn của quốc gia, nhưng trước hết mỗi gia đình phải có kế hoạch sử dụng Internet và giáo dục con em mình. Ông cũng cho rằng dùng kỹ thuật để chặn Internet đen không phải là tối ưu.

Những chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến sử dụng Internet buộc chúng ta cùng suy nghĩ về việc bảo vệ con cái bằng cách nào trước những điều nguy hại từ Internet. Quả thật không thể có cách để ngăn chặn hết các "cửa ngõ" của Internet, chưa kể điều đó ảnh hưởng đến xa lộ thông tin. Cái quý giá do Internet mang lại cho con người và cuộc sống không thể kể hết, cái độc hại cũng không ít, vậy việc còn lại là sự chọn lọc của từng cá nhân và nhận thức của cộng đồng trong sử dụng thông tin từ Internet.

Giới trẻ tiếp cận rất nhanh với công nghệ thông tin nên có thể đột phá qua khỏi các loại tường lửa, do đó việc ngăn cấm theo kiểu cơ học, hoặc mệnh lệnh đều không khả thi. Cha mẹ có thể ngăn cấm con cái xem web đen ở nhà nhưng chúng có thể tìm cách xem ở nơi khác. Như vậy, cái mà ông Bộ trưởng nêu ra về vai trò của giáo dục gia đình  tuy không mới, nhưng rất chí lý. Các bậc phụ huynh kêu ca về quản lý kém, về những thứ độc hại bên ngoài đang tấn công con cái mình, nhưng ít ai bình tĩnh làm một việc, lấy giáo dục gia đình làm cộng sự bảo vệ con cái mình trước. Đây chính là biện pháp tốt nhất. Nếu mọi gia đình đều làm tốt việc này thì sẽ tạo nên một cộng đồng sử dụng Internet lành mạnh.

Giáo dục không phải là áp đặt, mệnh lệnh. Giáo dục không phải một ngày mà cả quá trình phát triển nhân cách của một con người. Một thanh thiếu niên được dạy dỗ cẩn thận, có nhân cách, biết làm người tử tế  thì bản thân có cơ chế phòng vệ trước những cái xấu, dị ứng với những thứ thiếu văn hóa. Con cái có giáo dục, có văn hóa thì cha mẹ không còn phải lo lắng bị cái xấu lây nhiễm.

Lê Chân Nhân