Trở lại vụ việc “phá hoại chiếm đoạt tài sản” ở huyện Từ Liêm:

Cơ quan điều tra định giá tài sản công dân bị phá hoại ở xã Đông Ngạc

(Dân trí) - Sau loạt bài của báo Dân trí, Công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra vụ bà Phan Thanh Huyền tố cáo bị hủy hoại và chiếm đoạt ngôi nhà tại xóm 3, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm từ tháng 4/2012 đến nay chưa được về nhà.

Sau các bài viết “Đóng thuế hàng chục năm, chủ nhân không được vào nhà”; Đề nghị Công an Hà Nội điều tra vụ phá hoại tài sản tại Từ Liêm”; “Tổng cục Cảnh sát đề nghị điều tra vụ phá hoại tài sản tại Từ Liêm” phản ánh việc bà Phan Thanh Huyền, trú tại xóm 3, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội tố cáo ông Đỗ Quốc Hiến và một số người thuộc dòng họ Đỗ có hành vi phá hoại và chiếm đoạt ngôi nhà trên mảnh đất rộng 350m2 tại xóm 3, xã Đông Ngạc xảy ra từ tháng 4/2012 khiến gia đình bà không được về ngôi nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp hàng chục năm qua.
 
Ngôi nhà bà Huyền tại xóm 3, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm bị phá hoại từ giữa năm 2012
Ngôi nhà bà Huyền tại xóm 3, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm bị phá hoại từ giữa năm 2012

Nhận được đơn tố cáo của công dân và sự việc được báo Dân trí nêu, lãnh đạo Công an TP. Hà Nội kịp thời chỉ đạo PC45 và Cơ quan CSĐT - Công an huyện Từ Liêm vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ cần thiết về hành vi phá hoại tài sản xảy ra tại Xóm 3, Đông Ngạc Từ Liêm mà bà Phan Thanh Huyền tố cáo.

Sau quá trình điều tra xác minh vụ việc, ngày 14/1/2013, Cơ quan CSĐT - Công an TP. Hà Nội đã ký văn bản số 301 thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo của bà Phan Thanh Huyền với nội dung: Sau khi kiểm tra, xác minh đơn tố giác của bà Phan Thanh Huyền tố cáo ông Đỗ Quốc Hiến, sinh năm 1951, HKTT tại xóm 3, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội và những người trong dòng họ Đỗ có hành vi hủy hoại, đập phá tài sản của gia đình bà Huyền tại xóm 3, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội.

Cơ quan CSĐT – Công an TP. Hà Nội thông báo kết quả giải quyết như sau:

Quá trình điều tra, xác minh nội dung vụ việc nêu trong đơn của bà gửi nhiều cơ quan các cấp đến nay đã được Công an huyện Từ Liêm xác minh và chờ họp 3 ngành (Công an, Tòa án, Viện kiểm sát) tại huyện Từ Liêm để thống nhất đường lối xử lý, giải quyết.

Xét thấy vụ việc nêu trên thuộc thẩm quyền của Công an huyện Từ Liêm. Cơ quan CSĐT đã chuyển toàn bộ hồ sơ có liên quan đến Công an huyện Từ Liêm – TP Hà Nội để tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật.
 
Một số đối tượng đầu gấu ngang nhiên mang giường vào ngủ trên phần đất nhà bà Huyền
Một số đối tượng đầu gấu ngang nhiên mang giường vào ngủ trên phần đất nhà bà Huyền

Ngày 4/2/2013, Thượng tá Nguyễn Văn Lân, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an huyện Từ Liêm ký Quyết định trưng cầu định giá trị tài sản số 71/CATL với nội dung thành lập Hội đồng định giá trị tài sản thuộc vụ án: “ Hủy hoại tài sản xảy ra ngày 8/4/2012 tại xóm 3 Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội”.

Thực hiện Quyết định trưng cầu giám định, 9h30’ ngày 26/2/2013, Hội đồng định giá gồm điều tra viên Công an huyện Từ Liêm; giám định viên phòng Tài chính Từ Liêm; Kiểm sát viên VKSND Từ Liêm; đồn Công an số 24; Công an xã Đông Ngạc đã thực hiện việc Thẩm định giá trị tài sản bị hủy hoại tại xóm 3 Đông Ngạc. Bà Phan Thanh Huyền (người tố cáo) và ông Đỗ Quốc Hiến (người bị tố cáo) cũng có mặt trong buổi làm việc.

Khi Hội đồng thẩm định đang làm nhiệm vụ, một số đối tượng đã cản trở bằng cách khóa cổng, giật tài liệu, chửi bới các thành viên Hội đồng thẩm định. Đến 13h00, lực lượng CSCĐ 113 - Công an TP. Hà Nội buộc phải phá cửa “giải cứu” các thành viên Hội đồng thẩm định. Vì sự cố chống đối nói trên Hội đồng định giá tài sản chưa thể hoàn thành công việc thẩm định tài sản đã bị phá hủy theo Quyết định trưng cầu định giá trị tài sản số 71/CATL.
 
Hội đồng thẩm định chưa hoàn thành nhiệm vụ định giá trị tài sản trong buổi làm việc ngày 26/2/2013
Hội đồng thẩm định chưa hoàn thành nhiệm vụ định giá trị tài sản trong buổi làm việc ngày 26/2/2013
 
Trao đổi với PV Dân trí ngày 2/3/2013, bà Phan Thanh Huyền khẩn thiết đề nghị Công an TP. Hà Nội, Công an huyện Từ Liêm tiếp tục thực hiện việc trưng cầu định giá tài sản, xử lý hành vi phá hoại chiếm đoạt tài sản của những đối tượng có liên quan để gia đình bà sớm được quay trở lại sinh sống trong ngôi nhà của mình.

Như thông tin đã đưa, bà Phan Thanh Huyền trú tại xóm 3 xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội gửi đơn kêu cứu đến báo Dân trí phản ánh:Bà Huyền và các thành viên gia đình là chủ sở hữu hợp pháp lô đất rộng 350,1m2 thuộc thửa 108, tờ bản đồ số 5 được lưu giữ tại UBND xã Đông Ngạc. Tuy nhiên, kể từ ngày 3/8/2010, ông Đỗ Quốc Hiến và một số người thuộc dòng họ Đỗ đã có những hành động lấn chiếm, đe dọa, ngang nhiên khóa cửa nhà khiến chị Huyền và các thành viên trong đại gia đình sinh sống trên phần đất bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khi đó, gia đình chị sử dụng ổn định mảnh đất này suốt từ năm 1976, tham gia đóng thuế đất đầy đủ kể từ khi có pháp lệnh thu thuế sử dụng đất năm 1993.

Trong nội dung đơn kêu cứu,bà Phan Thanh Huyền còn tố cáo ông Đỗ Quốc Hiến (Sinh năm 1951), bà Nguyễn Thị Minh Thoa (vợ ông Hiến), ông Đỗ Thế Tỵ đều trú tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội; Bà Đỗ Thị Tuyên (em gái ông Hiến), ông Đỗ Bá Từ trú tại: tầng 4, D14 phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội đã có hành vi đe dọa, phá hoại tài sản kéo dài suốt từ tháng 8/2010.

Cụ thể, những hành động phá hoại tài sản của một số người thuộc dòng họ Đỗ đối với gia đình bà Phan Thanh Huyền bắt đầu từ ngày 3/8/2010, khi dòng họ Đỗ tự đề ra biên bản thu hồi phần diện tích 350,1m2 mà gia đình chị sử dụng và nộp thuế đất đầy đủ. Ngày 3/8/2010, ông Đỗ Quốc Hiến cùng nhóm người mang theo búa tạ, xà beng, gậy gộc… đập phá san bằng bức tường ngăn giữa phần nhà, đập nhà vệ sinh cạnh cổng ra vào, đào phá nền sân vườn với giá trị hủy hoại ghi trong văn bản ước tính trên 10 triệu đồng.

Đến ngày 8/8/2010 và ngày 15/8/2010, ông Đỗ Quốc Hiến cùng vợ là bà Thoa và 2 con trai Hải, Hiếu mang theo búa, xẻng xông sang nhà bà Huyền đập phá san bằng bức tường ngày 3/8, đào trộm cây cam canh, bưởi Diễn, lấy hoa màu, bắt cá trong bể.

Ngày 30/8/2010, ông Đỗ Quốc Hiến cùng một số đối tượng mang theo búa tạ đập phá hàng rào, cổng làm bằng tôn và sắt mà gia đình bà Huyền dựng lại sau khi bị đập phá ngày 3/8/2010. Sau đó, một số đối tượng này đã xây bịt cổng đi vào nhà, chiếm giữ vườn, ăn ngủ nhiều ngày đêm.

Không dừng lại ở đó, đến ngày 10/4/2011, ông Đỗ Quốc Hiến, bà Nguyễn Thị Minh Thoa, ông Đỗ Thế Tỵ lại xông sang đập phá san bằng địa bếp, nhà tắm, phá bình nước lấy đi một số chậu cây cảnh, chặt nốt một số cây trong vườn.

Ngày 8/5/2012, một số thành viên gia đình ông Đỗ Quốc Hiến tiếp tục đập phá mái ngói ngôi nhà cổ của gia đình, chặt cây bưởi, phá bể nước ăn trước nhà.

Tới ngày 22/7/2012 ông Đỗ Quốc Hiến và một số đối tượng xông sang nhàbà Huyền tuyên bố tiến hành cưỡng chế thu hồi nhà và đất của gia đìnhbà Huyền đang ở. Nhóm đối tượng này tiến hành xây bịt đường vào nhà, xây tường đè lên bức tường cổ của gia đìnhbà Huyền.

Nhận được đơn kêu cứu khẩn cấp của bà Phan Thanh Huyền, ngày 23/8/2012, Thiếu tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã ký công văn số 3332/C41-VPL gửi Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP. Hà Nội đề nghị điều tra làm rõ nội dung tố cáo của bà Phan Thanh Huyền trú tại xóm 3, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Cùng lúc, Công an TP. Hà Nội đã có ý kiến chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ việc.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương