Cà Mau:

Chưa được tuyển biên chế lại được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng!

(Dân trí) - Chưa được tuyển dụng vào biên chế Nhà nước, nhưng ông Nguyễn Việt Đang vẫn được bổ nhiệm chức danh Phó hiệu trưởng. Ông này còn được đưa đi dự thi nâng ngạch giáo viên từ trung học lên trung học cao cấp.

Trường THCS Trần Phán, nơi ông Nguyễn Việt Đang công tác với chức danh Phó hiệu trưởng.
Trường THCS Trần Phán, nơi ông Nguyễn Việt Đang công tác với chức danh Phó hiệu trưởng.

Bổ nhiệm kiểu… “nhắm mắt”

Theo hồ sơ mà PV Dân trí có được, năm 1995, ông Nguyễn Việt Đang- Phó hiệu trưởng trường THCS Trần Phán (xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) đang tham gia học lớp Cao đẳng sư phạm 12+2, thì được Phòng Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) huyện Đầm Dơi phân công giảng dạy tại trường cấp II xã Trần Phán.

Trong quá trình công tác, ông Đang tiếp tục vừa làm, vừa học, đến đầu năm 1996 thì tốt nghiệp. Năm 2002, ông Đang được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng, trong khi chưa được tuyển vào biên chế.

Không dừng lại ở đó, năm 2011, UBND huyện Đầm Dơi tiếp tục đề nghị Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau, tham mưu UBND tỉnh cử ông Đang dự thi nâng ngạch giáo viên (GV) từ trung học lên trung học cao cấp và được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chấp thuận. Sau khi trúng tuyển, ông Đang được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ra quyết định xếp bậc lương ngạch GV trung học cao cấp, bậc 1/8, hệ số lương 4.00.

Năm 2013, sau khi phát hiện vụ việc, Phòng GD-ĐT huyện Đầm Dơi tham mưu xét tuyển ông Đang vào chức danh nghề nghiệp GV trung học cơ sở chính, mã ngạch 15a.201. Đến năm 2016, khi rà soát lại quá trình công tác của GV được tuyển dụng năm 2013 để bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp, cơ quan chức năng phát hiện ông Đang đã giữ ngạch GV trung học cao cấp, nhưng lại đề nghị tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp GV trung học cơ sở chính (ngạch thấp hơn).

Mặt khác, sau khi nhận được đề nghị của UBND huyện Đầm Dơi, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức đối với 367 GV, trong đó có ông Nguyễn Việt Đang bị chuyển ngạch từ GV trung học cao cấp sang chức danh nghề nghiệp GV THCS hạng I, mã số V.07.04.10.

Báo cáo của cơ quan chức năng về việc ông Nguyễn Việt Đang được bổ nhiệm khi chưa vào biên chế.
Báo cáo của cơ quan chức năng về việc ông Nguyễn Việt Đang được bổ nhiệm khi chưa vào biên chế.

Nhiều người thắc mắc cho rằng, quy trình để ông Nguyễn Việt Đang được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng, thi nâng ngạch viên chức rồi xét đặc cách, đề nghị tuyển dụng chức danh nghề nghiệp GV trung học cơ sở chính… trải qua nhiều năm, nhiều lần rà soát hồ sơ như vậy, nhưng không hiểu vì sao lại để xảy ra sai phạm kéo dài. Càng khó hiểu hơn khi cơ quan chức năng đưa ra lý do dẫn đến sai phạm nói trên là “do không kiểm tra kỹ hồ sơ, nên UBND huyện Đầm Dơi không phát hiện việc ông Đang chưa được tuyển dụng”.

“Rối bời” xử lý

Theo nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau, mặc dù chưa được tuyển dụng vào biên chế, nhưng ông Nguyễn Việt Đang đã được bổ nhiệm, xếp ngạch GV trung học cao cấp và được tuyển dụng đặc cách vào ngạch GV trung học cơ sở chính là đúng quy định, vì ông Đang chưa được tuyển dụng (?).

Tuy nhiên, nếu giữ kết quả tuyển dụng vào năm 2013 thì phải trình Bộ GD-ĐT hủy kết quả nâng ngạch năm 2011. “Như vậy, việc này sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của ông Nguyễn Việt Đang, Sở GD-ĐT và UBND huyện Đầm Dơi”, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau nhận định.

Theo đó, Sở Nội vụ đã đề xuất 3 phương án để UBND tỉnh Cà Mau xem xét, quyết định, gồm: Chấp thuận cho ông Đang tiếp tục hưởng lương chức danh nghề nghiệp GV trung học cao cấp; hủy kết quả xét tuyển đặc cách đối với ông Đang; ban hành quyết định bổ nhiệm, xếp lương cho ông Đang vào chức danh nghề nghiệp GV trung học cơ sở hạng I.

Về phía UBND tỉnh Cà Mau, sau khi xem xét báo cáo, đề xuất của Sở Nội vụ, ngày 23/11/2016, UBND tỉnh Cà Mau ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm nói trên.

Công văn do Phó Chủ tịch Trần Hồng Quân ký nêu rõ: “Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu, đề xuất tuyển dụng, bổ nhiệm và cử đi thi nâng đối với trường hợp ông Nguyễn Việt Đang, để xử lý theo quy định”.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau còn chỉ đạo huyện Đầm Dơi phải chấn chỉnh công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng viên chức nói chung, ngành giáo dục nói riêng, không để tình trạng tương tự xảy ra trong thời gian tới.

Công văn chỉ đạo xử lý của UBND tỉnh Cà Mau.
Công văn chỉ đạo xử lý của UBND tỉnh Cà Mau.

Qua ghi nhận của PV, trường hợp ông Nguyễn Việt Đang không phải là trường hợp duy nhất có sai phạm trong tuyển dụng, bố trí và quản lý viên chức ở huyện Đầm Dơi. Như Dân trí đã có nhiều tin, bài phản ánh về vụ việc ông Trần Vũ Cương được “độc quyền” làm Hiệu trưởng ở trường THCS xã Thanh Tùng suốt 30 năm. Cơ quan chức năng địa phương này còn “nhắm mắt” để ông Cương tự ý mở cổng phụ sang nhà mình kinh doanh buôn bán đồ ăn thức uống cho học sinh suốt nhiều năm liền và khi phát hiện thuộc cấp sai phạm, ông Cương không chịu xử lý mà “ém nhẹm” nhiều năm liền.

Ngoài ra, một Hiệu trưởng ở thị trấn Đầm Dơi cũng được bổ nhiệm trong khi mắc phải nhiều sai phạm chưa được xử lý đến nơi đến chốn. Khi báo chí phản ánh, cơ quan chức năng huyện này đã áp dụng hình thức kỷ luật “lạ” là giáng chức từ Hiệu trưởng xuống Phó hiệu trưởng, rồi điều động đi trường khác.

Tuấn Thanh