Đà Nẵng:

Chưa được bố trí tái định cư, người dân dự án kênh thoát lũ đang sống khổ sở

(Dân trí) - Hàng chục hộ dân sống ở vùng đệm và xung quanh dự án kênh thoát lũ xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đang phải khổ sở vì không có đường xá đi lại, bụi bặm… do dự án đang triển khai nhưng người dân chưa được nhận đất tái định cư để đi. Và người ở đây cũng đang nơm nướp lo sợ khi mùa mưa lũ đang đến gần, nguy cơ ngập lụt là rất cao.

Dự án tuyến kênh thoát lũ tổng thể khu vực xã Hoà Liên được thực hiện theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao (BT) do Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng là cơ quan quản lý nhà nước ký kết hợp đồng BT, Công ty cổ phần Trung Nam là nhà đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 114 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 12 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng.

Mục tiêu của dự án là đảm bảo thoát lũ của hồ Hòa Trung và một phần lưu vực của đường ĐT 602; đảm bảo an toàn cho các khu dân cư Hòa Liên và đường Nguyễn Tất Thành nối dài trong mùa mưa bão.

Người dân phản ánh với phóng viên những nỗi khổ khi chưa được bố trí tái định cư
Người dân phản ánh với phóng viên những nỗi khổ khi chưa được bố trí tái định cư

Đến nay dự án đã thi công được 70% khối lượng tổng thể. Tuy nhiên, hiện có khoảng 50 hộ ở khu vực vùng đệm và xung quanh kênh chưa bố trí tái định cư do thiếu quỹ đất.

Do dự án đang triển khai nên ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người dân nơi đây, đặc biệt là những hộ sống trong vùng đệm của kênh.

Anh Ngô Văn Tất (sinh 1972, trú thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên) - cho biết, dự án đang thi công nên xe chạy gây bụi bặm, máy múc gây rung nhà. Đường đi bây giờ cũng không còn, mùa lụt không biết đi chỗ nào.

“Giờ chúng tôi chỉ yêu cầu được bố trí đất thực tế sớm để đi chứ không thể ở đây đến mùa mưa được”, anh Tất nói.

Hiện có 13 hộ nằm trong vùng đệm của tuyến kênh cần phải di dời trước mùa mưa
Hiện có 13 hộ nằm trong vùng đệm của tuyến kênh cần phải di dời trước mùa mưa

Anh Ngô Thành Chiến (sinh 1970, trú thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên) cũng cho biết, dân ở đây mong muốn được đi sớm chứ sống ở đây rất khổ. Mới mưa sơ sơ là nước ngập vào nhà.

“Lo nhất là mấy đứa trẻ con, kênh đang làm dở dang mà lúc mưa xuống thì rất nguy hiểm”, anh Thành chia sẻ.

Ông Bùi Xuân Định – Tổng giám đốc công ty CP Trung Nam cho biết: “Dự án bắt đầu thi công từ tháng 3/2015 đến nay đã 17 tháng nhưng vẫn chưa bàn giao xong mặt bằng để thi công. Chúng tôi đang lo lắng nếu không thực hiện giải phóng mặt bằng kịp thời thì mùa lũ này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống của người dân và việc lưu thông tại khu vực này cũng rất nguy hiểm”.

Do dự án đang triển khai nên người dân không có đường để đi lại
Do dự án đang triển khai nên người dân không có đường để đi lại

Theo công ty Trung Nam, để đáp ứng nhu cầu bố trí tái định cư trước mùa mưa bão cũng như đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án tuyến kênh thoát lũ tổng thể khu vực xã Hòa Liên, Hội đồng bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang và Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND TP Đà Nẵng xem xét quyết định. Theo đó, chọn vị trí thay thế để quy hoạch xây dựng trường trung học phổ thông với diện tích tương đương tại khu E trong dự án Golden Hills và điều chỉnh chia lô khu đất quy hoạch xây dựng trường phổ thông trung học thuộc khu tái định cư Hòa Liên 4 giai đoạn 2 để bố trí tái định cư cho người dân. Tuy nhiên, đến thời điểm này, UBND thành phố vẫn chưa có ý kiến đối với đề xuất trên.

Dự án bị chậm trễ là do chưa giải tỏa hết các hộ dân
Dự án bị chậm trễ là do chưa giải tỏa hết các hộ dân

Ông Ngô Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Liên - cho biết, hiện có 20 hộ nằm trong vùng đệm kênh thoát lũ, trong đó có 13 hộ bị ảnh hưởng, muốn được di dời trước mùa mưa. “Ngày 28/7, Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng sẽ gặp gỡ người dân, nghe tâm tư nguyện vọng để có hướng giải quyết cho dân”, ông Tâm nói.

Khánh Hồng