Cà Mau:

Chủ tịch xã gian lận bằng cấp vẫn tại vị: Thanh tra Sở Giáo dục & Đào tạo vào cuộc!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Chủ tịch xã gian lận bằng cấp nhưng chỉ bị kỷ luật rồi cho tại vị”, nguồn tin từ Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Cà Mau xác nhận, Thanh tra Sở này đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Trước đó, PV Dân trí cũng đã nhiều lần liên hệ với ông Hồ Hoàng Tất (Bí thư Huyện ủy Năm Căn) để đăng ký làm việc xung quanh vấn đề bằng cấp của bà Nguyễn Hồng Mơ (Chủ tịch UBND xã Tam Giang) nhưng không liên lạc được.

Trong khi đó, ông Đoàn Tấn Công - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện Năm Căn, cho rằng, cơ quan chức năng tỉnh đang vào cuộc nên từ chối tiếp xúc báo chí.

Ở một diễn biến khác, sau khi Dân trí phản ánh vụ việc này, nhiều người là cán bộ và người dân xã Tam Giang và một số xã lân cận đã gọi điện thoại, bình luận, gửi email phản ánh với nội dung thắc mắc: Không biết khi ra quyết định bổ nhiệm, khen thưởng, phân công nhiệm vụ,…, cơ quan chức năng huyện Năm Căn ra quyết định tên gì, bởi trên thực tế bà Chủ tịch xã tên Nguyễn Hồng Mơ, nhưng văn bằng lại tên Trương Hồng Gấm và 2 người này không thể là một như bà Chủ tịch xã đã khai với cơ quan chức năng.

UBND xã Tam Giang- nơi Chủ tịch xã bị kỷ luật cảnh có nhưng vẫn cho tại vị.
UBND xã Tam Giang- nơi Chủ tịch xã bị kỷ luật cảnh có nhưng vẫn cho tại vị.

Như Dân trí đã phản ánh, thời gian gần đây, nhiều người là cán bộ và người dân xã Tam Giang hết sức bất bình về việc bà Nguyễn Hồng Mơ (Chủ tịch xã Tam Giang) đã “gian lận” hồ sơ học tập của mình, nhưng chỉ bị cơ quan chức năng huyện Năm Căn kỷ luật cảnh cáo rồi cho tại vị.

Ngoài việc được “ưu ái” kỷ luật nhẹ rồi cho tại vị, nữ Chủ tịch xã Tam Giang Nguyễn Hồng Mơ còn được “hưởng” nhiều ưu ái khác.

Cụ thể, theo đơn của một cựu cán bộ xã Tam Ging, từ một cán bộ phụ trách lao động - thương binh và xã hội, sau Đại hội tháng 6/2015, bà Mơ được cân nhắc làm Phó Chủ tịch UBND xã. Đến tháng 6/2016, bà Mơ lại tiếp tục được đưa lên làm Chủ tịch xã (tức trong thời gian chỉ một năm, bà Mơ được cân nhắc lên đến 2 chức vụ liên tục-PV).

Cũng theo một số cán bộ, khi làm quy trình bổ nhiệm bà Mơ, có một cán bộ lãnh đạo xã này đã nói “sợ không ổn” do văn bằng của bà Mơ “có vấn đề”. Tuy nhiên, huyện vẫn tiếp tục làm quy trình bổ nhiệm bà Mơ, dẫn đến gây bức xúc.

Đặc biệt, khi triển khai kết luận và kỷ luật đối với bà Mơ, một số cán bộ cũng đã có ý kiến không đồng tình, nhưng huyện cũng “bỏ qua”.

Nhiều người cho rằng, lãnh đạo huyện Năm Căn đã quá “ưu ái” đối với bà Nguyễn Hồng Mơ. Bởi, bà Mơ là một công chức nhà nước, nếu căn cứ theo Khoản 3, Điều 13, Nghị định 27/2012/NĐ-CP (ngày 6/4/2012 của Chính phủ) về sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập, thì bà Mơ phải bị buộc cho thôi việc.

“Trước đây, khi trình bày về vấn đề văn bằng của mình, bà Mơ từng khai rằng, do lúc nhỏ “khó nuôi” nên mới đổi tên và đổi cả họ. Có phải vì “khó nuôi” nên bà Chủ tịch xã mới được ưu ái đến như vậy”, một cán bộ hài hước nói.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Tuấn Thanh