Chủ tịch tỉnh Hòa Bình chỉ đạo làm rõ vụ tháo dỡ nhà dân, dỡ cả “mộ gió” liệt sỹ

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí thông tin phản ánh của ông Nguyễn Chính Minh, trú tại Tổ 24, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình (Hòa Bình) đại diện cho hai em gái là bà Nguyễn Thị Thành, bà Nguyễn Thị Nội bức xúc về việc chính quyền địa phương tháo dỡ nhà dân, tháo dỡ cả “mộ gió” của liệt sỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã yêu cầu làm rõ sự việc.

Tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình, ông Nguyễn Chính Minh, công dân tổ 24 phường Phương Lâm - TP Hòa Bình đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình và Ban tiếp Công dân tỉnh Hòa Bình xem xét việc làm ngày 2/11 của UBND xã Hợp Kim, huyện Kim Bôi khi phá dỡ nhà của ông để giải tỏa hành lang giao thông.

Ngay ngày hôm sau, 3/11/2017, UBND xã Hợp Kim đã tổ chức cưỡng chế, phá dỡ di chuyển mộ gió liệt sĩ, chặt phá cây cối, thu hồi đất của ra đình ông Minh.

Ông Nguyễn Chính Minh cho rằng việc làm của UBND xã Hợp Kim chưa đúng với quy định của pháp luật, xâm hại đến quyền lợi của gia đình ông.

Chủ tịch tỉnh Hòa Bình chỉ đạo làm rõ vụ tháo dỡ nhà dân, dỡ cả “mộ gió” liệt sỹ - 1

Ông Nguyễn Chính Minh đề nghị làm rõ 2 nội dung cụ thể sau: Xem xét việc giữa gia đình ông và gia đình ông Nguyễn Văn Hanh, trú tại thôn Gò Chè, xã Hợp Kim, huyện Kim Bôi tranh chấp đất đai nhưng chưa được UBND xã Hợp Kim và UBND huyện Kim Bôi giải quyết. Tuy nhiên, UBND huyện Kim Bôi đã chỉ đạo UBND xã Hợp Kim tổ chức cưỡng chế phần diện tích gia đình ông Minh đang quản lý sử dụng và hủy hoại tài sản trên đất để giao cho gia đình ông Nguyễn Văn Hanh. Ngày 3/11/2017 UBND xã Hợp Kim đã thực hiện cưỡng chế.

Thứ hai, ông Nguyễn Chính Minh đề nghị cơ quan chức năng ở tỉnh ở huyện Kim Bôi xem xét việc UBND xã Hợp Kim thực hiện trình tự, thủ tục cưỡng chế cưỡng chế, giải tỏa hành lang ATGT như vậy có đúng hay không?

Phó chủ tịch UBND xã Hợp Kim trả lời về việc tháo dỡ tài sản của người dân

Ông Nguyễn Chính Minh bức xúc về việc bị chính quyền tháo dỡ tài sản

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo làm rõ

Ngay tại buổi tiếp dân, sau khi nghe ông Nguyễn Chính Minh trình bày và ý kiến của các sở ngành liên quan, ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo cụ thể như sau: Giao chủ tịch UBND huyện Kim Bôi chỉ đạo kiểm tra việc sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất, việc sử dụng đất giữa gia đình ông Nguyễn Chính Minh và gia đình ông Nguyễn Văn Hanh thôn Gò Chè, xã Hợp Kim, huyện Kim Bôi.

Kiểm tra việc sử dụng đất liên quan đến hành lang giao thông đường 12B, thực hiện giải quyết tranh chấp đất đai (nếu có) theo quy định của pháp luật.


Mộ gió liệt sỹ bị tháo dỡ.

Mộ gió liệt sỹ bị tháo dỡ.

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi chỉ đạo kiểm tra rà soát trình tự thực hiện cưỡng chế giải tỏa hành lang có liên quan đến gia đình ông Nguyễn Chính Minh. UBND huyện Kim Bôi báo cáo nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình trước ngày 15/12/2017.

Để công tác giải quyết khiếu nại đạt kết quả đúng quy định của pháp luật, chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình, hướng dẫn UBND huyện Kim Bôi thực hiện công tác quản lý nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

UBND xã Hợp Kim nói gì về việc tháo dỡ “mộ gió” liệt sĩ

Ngày 17/11/2017, UBND xã Hợp Kim đã có ý kiến phản hồi về nội dung tháo dỡ mộ gió liệt sĩ như sau: Ngày 3/11/2017, thực hiện thông báo số 39 ngày 11/8/2017 của Văn phòng UBND huyện Kim Bôi về kết luận nội dung cuộc họp ngày 10/8/2017 của Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi, UBND xã Hợp Kim đã thành lập tổ công tác giải quyết nội dung đơn đề nghị của công dân, việc này “không liên quan đến việc giải tỏa hành lang giao thông”.

Đây là việc giải quyết tranh chấp hành lang giao thông liên quan đến diện tích đất ông Nguyễn Trần Anh, em trai ông Nguyễn Chính Minh đã chuyển nhượng cho một công dân khác ở xóm Gò Trè xã Hợp Kim.

Do không muốn cho em trai chuyển nhượng đất cho người khác nên ông Nguyễn Chính Minh tự ý xây mộ giả liệt sĩ trên phần đất hành lang giao thông tiếp giáp với đường 12B để gây khó khăn cho người được quyền sử dụng đất và được ưu tiên sử dụng đất hành lang giao thông theo quy định.


Nội dung biên bản phá dỡ mộ giả lập14h20 ngày 3/11/2017 của UBND xã Hợp Kim.

Nội dung biên bản phá dỡ mộ giả lập14h20 ngày 3/11/2017 của UBND xã Hợp Kim.

Theo phản hồi UBND xã Hợp Kim, việc phá dỡ di chuyển mộ giả liệt sĩ không liên quan đến việc giải tỏa hành lang giao thông. Tuy nhiên ông Minh cho rằng việc phá dỡ di chuyển mộ gió liệt sĩ có liên quan đến việc giải tỏa hành lang giao thông; Ngày 3/11/2017, khi thực hiện hình thức cưỡng chế, UBND xã Hợp Kim đã tống đạt Quyết định số 83 của UBND xã Hợp Kim ban hành ngày 31/10/2017. Tại Điều 1 Quyết định có ghi: Giải tỏa các công trình, cây cối vi phạm trên phần đất hành lang ATGT đường 12B tiếp giáp với thửa đất 71A.

Ngày 13/11/2017, gia đình ông Minh nhận được một biên bản do chính UBND xã Hợp Kim xác lập vào 14h20 ngày 3/11/2017 nội dung biên bản tháo dỡ mộ giả trên đất hành lang ATGT đường 12B tiếp giáp với thửa đất 71A.

Trong biên bản thể hiện: Sau khi vận động bà Nguyễn Thị Nội (em ông Minh) tháo dỡ mộ đã xây và tài sản khác trên đất hành lang ATGT đường 12B, tiếp giáp với mảnh đất 71A trả lại mặt bằng cho UBND xã Hợp Kim quản lý. Vận động không thành, ngày 3/11/2017, UBND xã Hợp Kim tổ chức tháo dỡ di chuyển mộ giả ra khỏi hành lang ATGT đường 12B tiếp giáp với thửa đất 71A.

Ông Nguyễn Chính Minh khẳng định: 110m2 đất tiếp giáp với đường 12B, liền kề thửa đất 71A mới bị UBND xã Hợp Kim cưỡng chế là đất của gia đình ông bởi lẽ từ những năm 1950 bố đẻ của ông là ông Nguyễn Văn Sự đã sở hữu mảnh đất này, cho đên nay đời con cháu vẫn sử dụng.


Quyết định có ghi: Giải tỏa các công trình, cây cối vi phạm trên phần đất hành lang ATGT đường 12B tiếp giáp với thửa đất 71A.

Quyết định có ghi: Giải tỏa các công trình, cây cối vi phạm trên phần đất hành lang ATGT đường 12B tiếp giáp với thửa đất 71A.

Đến năm 1982 nhà nước cắm mốc quy hoạch mở rộng đường và hành lang ATGT tính từ tim đường vào là 15m, như vây phần đất có mộ gió của liệt sĩ Nguyễn Chính Lam, ông Minh thừa nhận là nằm trong vị trí quy hoặc hành lang giao thông đường 12B.

Tuy nhiên khu đất này gia đình ông Minh sử dụng từ năm 1950, trước 15/10/1993, khi Luật đất đai ra đời. Năm 1982, ngành giao thông mới chỉ cắm mốc quy hoạch, chưa mở đường, chưa bồi thường GPMB cho gia đình ông. Chính vì vậy diện tích đất 110m2 trong đó có cả 20m2 có mộ gió vẫn thuộc quyền quản lý sử dụng của gia đình ông.

Theo ông Nguyễn Chính Minh: Việc ngày 2/11/2017, UBND xã Hợp Kim phá dỡ căn nhà cấp III loại C của gia đình ông để giải tỏa hành lang giao thông và ngày 3/11/2017 cưỡng chế phá dỡ di chuyên mộ gió, chặt cây, thu hồi diện tích 110m2 của gia đình ông là chưa đúng pháp luật.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin tiếp sự việc đến bạn đọc.

Đàm Quang