Chi hội gas miền Bắc kiến nghị điều tra vụ tranh chấp giữa Vạn Lộc gas và Gia Định gas

(Dân trí) - Liên quan đến vụ tranh chấp giữa 2 thương hiệu Vạn Lộc gas và Gia Định gas khi "tố" nhau "cắt tai mài vỏ", chiếm giữ vỏ bình trái phép, Chi hội gas miền Bắc (Hiệp hội gas Việt Nam) đã kiến nghị Bộ Công thương, Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra.

Vụ việc tranh chấp giữa 2 thương hiệu Vạn Lộc gas và Gia Định gas kéo dài với nội dung khiến dư luận đặc biệt quan tâm là hành vi "cắt tai mài vỏ" chiếm đoạt vỏ bình gas gây hệ lụy khôn lường với cộng đồng.

 Ông Lê Thành Như - Trưởng phòng kinh doanh Công ty gas Vạn Lộc cho biết sự việc khởi phát do chính Công ty gas Vạn Lộc tố cáo hành vi chiếm giữ trái phép trên dưới 2000 vỏ bình gas của Công ty gas Gia Định.

Những vụ lùm xum trong ngành gas khiến người tiêu dùng hoang mang về sự an toàn khi sử dụng gas.
Những vụ lùm xum trong ngành gas khiến người tiêu dùng hoang mang về sự an toàn khi sử dụng gas.

"Khi bị tố cáo chiếm giữ vỏ bình trái phép, các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra đều thấy Công ty gas Gia Định giữ hàng nghìn vỏ bình của Vạn Lộc gas là có thật. Tuy nhiên, sau đó họ tố cáo ngược chúng tôi "cắt tai mài vỏ" bình gas vì cho rằng trong số hàng nghìn vỏ bình họ chiếm giữ trái phép của chúng tôi có khoảng mấy trăm vỏ bình bị "cắt tai mài vỏ". Chúng tôi phủ nhận số vỏ bình đó và cũng đã khẳng định cần tiêu hủy để tránh gây nguy hại cho cộng đồng", ông Như cho biết.

Liên quan đến sự việc, Chi hội gas miền Bắc (Hiệp hội gas Việt Nam) đã có văn bản số 06/2013/CV-CHGMB gửi Bộ Công thương và Công an TP Hà Nội nêu rõ: Ngày 26/11/2013, Công ty CP kinh doanh và xuất nhập khẩu khí gas hóa lỏng Vạn Lộc (Công ty Vạn Lộc) có công văn gửi Chi hội gas miền Bắc thông tin về việc Công ty TNHH khí đốt Gia Định thu giữ trái phép vỏ bình LPG của công ty Vạn Lộc.

Ngày 2/12/2013, Công ty TNHH khí đốt Gia Định có công văn về việc phúc đáp công văn của Vụ thị trường trong nước Bộ Công thương đề nghị giải trình cho biết: lí do đang giữ một số vr bình của Công ty Vạn Lộc là vật chứng chứng minh vi phạm Nghị định 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng của Công Vạn Lộc và các đơn vị thành viên.

Chi hội gas miền Bắc kiến nghị điều tra vụ tranh chấp giữa Vạn Lộc gas và Gia Định gas.
Chi hội gas miền Bắc kiến nghị điều tra vụ tranh chấp giữa Vạn Lộc gas và Gia Định gas.

Trước sự việc, Chi hội gas miền Bắc đã đề nghị Bộ Công thương và Công an TP Hà Nội lập tổ kiểm tra liên ngành tiến hành làm rõ sự việc. "Nếu có sự vi phạm pháp luật đề nghị quý cơ quan xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật để giúp thị trường kinh doanh LPG của Việt Nam phát triển lành mạnh cũng như bảo vệ quyền lợi chính đang của các doanh nghiệp làm ăn chân chính và sự an toàn của người tiêu dùng", Chi hội gas miền Bắc nêu rõ.

Trước đó, trả lời PV Dân trí, ông Lê Thành Như - Trưởng phòng kinh doanh Công ty gas Vạn Lộc khẳng định đang chờ đợi các cơ quan chức năng, đặc biệt là Phòng PC 46 Công an TP Hà Nội nhanh chóng điều tra, làm rõ và trả lời về hành vi chiếm giữ tài sản trái phép của Công ty gas Gia Định. Ông Lê Thành Như cũng cho rằng trong trường hợp cần thiết Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội có thể khởi tố vụ án để làm rõ trắng đen trong sự việc này.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Anh Thế