Chém người bị tai nạn giao thông để cướp xe: Nỗi lo về an ninh tại TP.HCM!

(Dân trí) - Cơ quan chức năng TP.HCM cần mạnh tay hơn nữa để ngăn chặn tình trạng côn đồ sử dụng hung khí, đe dọa cướp tài sản người dân. Luật sư cũng khẳng định, những hành vi này là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự khi Tòa án quyết định hình phạt cho các đối tượng.

Thông tin như Dân trí đã đăng tải, khoảng 1h30 sáng 6/3, chị Trần Thị Diễm Trang (19 tuổi, ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh) điều khiển xe máy di chuyển trên đường Khánh Hội, khi đến trước số 229 Khánh Hội thì xảy ra va chạm với người điều xe máy khác tên Thuận.

Vụ va chạm khiến cả 2 người bị thương nhẹ được người dân dìu vào lề đường ngồi nghỉ, riêng 2 xe máy vẫn để tại hiện trường chờ công an đến giải quyết.

Lúc này, bất ngờ xuất hiện 4 thanh niên đi trên 3 xe gắn máy tới, nhóm đối tượng dùng mã tấu xông vào chém anh Thuận để cướp chiếc xe máy của chị Trang tại hiện trường rồi tẩu thoát.

Đúng lúc đó, lực lượng Công an phường 3, quận 4 tuần tra ngang qua đã phát hiện, truy đuổi và bắt giữ nhóm côn đò. Qua truy xét, mới đây Công an quận 4 đã bắt 2 thêm đối tượng. Hiện Công an quận 4 đang mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng khác có liên quan.

Hai đối tượng bị bắt giữ trong vụ cướp tài sản vừa diễn ra tại TP. HCM
Hai đối tượng bị bắt giữ trong vụ cướp tài sản vừa diễn ra tại TP. HCM

Nhận định về vụ việc do các đối tượng này gây ra Luật sư Quách Thành Lực, Công ty Luật Hà Nội Tinh Hoa, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết: Hành vi của các đối tượng trên là hành vi phạm vào tội cướp tài sản được quy định tại điều 133 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009. “ Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản”. Ở đây các đối tượng đã dùng vũ lực cụ thể sử dụng mã tấu tấn công người đi xe máy tội nhằm đè bẹp sự phản kháng, làm tê liệt ý chí của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Hành vi cướp này xâm phạm đến quan hệ nhân thân và xâm phạm trực tiếp quan hệ sở hữu tài sản đã được pháp luật bảo vệ.

Cụ thể, hành vi sử dụng mã tấu để tấn công nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản là tình tiết định khung hình phạt theo quy định tại khoản 2 điều 133 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009: “Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt từ từ bảy năm đến mười lăm năm d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác”. Mã tấu là hung khí nguy hiểm có khả năng sát thương cao, gây ra sự sợ hãi và nguy hiểm cho sức khỏe tính mạng của nạn nhân. Hành động sử dụng hung khí nguy hiểm sẵn sàng tấn công các nạn nhân của các đối tượng trong sự việc này gây ra tâm lý hoang mang, lo sợ trong quần chúng nhân dân".

Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, coi thường pháp luật, tính mạng, sức khỏe của người khác cần nghiêm trị làm gương. Hành động cướp của các đối tượng khi người có tài sản bị va chạm giao thông có thể được xem xét là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự khi Tòa án quyết định hình phạt cho các đối tượng.

Luật sư Lực nhận định, hành động cướp của các đối tượng khi người có tài sản bị va chạm giao thông có thể được xem xét là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
Luật sư Lực nhận định, hành động cướp của các đối tượng khi người có tài sản bị va chạm giao thông có thể được xem xét là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

“Hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tội phạm liên quan đến cướp tài sản xảy ra thường xuyên. Tội phạm thường manh động, thực hiện hành vi cướp một cách tàn bạo, sẵn sàng đâm, chém gây thương tật cho nạn nhân hoặc tước đoạt tính mạng nếu họ tìm cách chống trả. Trên các diễn đàn mạng xã hội người dân bày tỏ sự sợ hãi, bất án trước sự lộng hành của tôi phạm trên địa bàn thành phố. Mong cơ quan chức năng vào cuộc mạnh tay hơn nữa để đối phó với trộm cắp, cướp giật…”- ông Lực nói

Ông Lực cũng bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng TPHCM cần khuyến khích, hỗ trợ tổ chức các đội tình nguyện xung kích, những nhóm “hiệp sĩ” đẩy lùi nạn trộm cướp góp phần mang lại bình yên, an tâm cho người dân.

Thanh Trầm