TPHCM:

Cảnh sát giao thông “sai sót nhỏ”, xe gian thành xe hợp pháp?

(Dân trí) - Sai sót của cán bộ đăng ký xe thuộc Đội CSGT Công an huyện Nhà Bè, TPHCM đã khiến người mua chiếc xe gian được chứng nhận đăng ký xe; còn chủ nhân đích thực suốt thời gian dài lao đao, khốn đốn trên đường đi tìm công lý

Người đang phải chịu cảnh khốn đốn này là anh Nguyễn Thanh Tuyền (42 tuổi), ngụ phường Bình Thuận, quận 7, TPHCM. Suốt gần 2 năm qua, anh Tuyền đã đi và gởi đơn khắp nơi từ Công an đến Toà án ở TPHCM…để mong được giải quyết vụ việc bị chiếm đoạt tài sản của mình nhưng vẫn không kết quả.

Suốt gần 2 năm qua, anh Tuyền đã đi và gởi đơn khắp nơi từ Công an đến Toà án, Viện kiểm sát nhân dân…để mong được giải quyết vụ việc bị chiếm đoạt tài sản của mình.
Suốt gần 2 năm qua, anh Tuyền đã đi và gởi đơn khắp nơi từ Công an đến Toà án, Viện kiểm sát nhân dân…để mong được giải quyết vụ việc bị chiếm đoạt tài sản của mình.

Mới đây, bất ngờ anh Tuyền phát hiện tài sản bị chiếm đoạt của mình là chiếc xe máy hiệu Suzuki Sport đang được người khác sử dụng. Điều đáng nói là, người này có giấy tờ chứng nhận đăng ký (CNĐK) xe hợp lệ, trong khi anh Tuyền cũng đang còn giữ giấy chứng nhận đăng ký với phương tiện nói trên.

Nghi án lợi dùng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản...

Theo thông tin từ anh Tuyền, anh mua lại chiếc xe máy hiệu Suzuki Sport BKS 59X1-362.17 của người cháu ruột tên Nguyễn Thanh Minh, ngụ phường Trường Thạnh, quận 9, TPHCM.

Đầu năm 2015, anh Tuyền giao xe (không giao giấy CNĐK) cho Trần Văn Thắm, hành nghề buôn bán xe, ngụ cùng địa phương nhờ bán giúp.

Chiếc xe máy Suzuki Sport của anh Tuyền bị mất tích vừa được khổ chủ tìm thấy. Tuy nhiên tài sản này đang là sở hữu hợp pháp của người khác.
Chiếc xe máy Suzuki Sport của anh Tuyền bị "mất tích" vừa được "khổ chủ" tìm thấy. Tuy nhiên tài sản này đang là sở hữu hợp pháp của người khác.

Thế nhưng sau đó, Thắm đã chiếm đoạt chiếc xe của anh Tuyền nên nạn nhân đã đến Công an phường Bình Thuận, quận 7 trình báo vụ việc. Qua làm việc với Công an, Thắm thừa nhận có lấy chiếc xe của anh Tuyền và cam kết sẽ trả lại xe cho anh Tuyền sau 7 ngày. Đúng hẹn nhưng Thắm không thực hiện như đã hứa và mất liên lạc cho đến tháng 6/2016 thì đối tượng này qua đời.

Suốt thời gian dài, anh Tuyền gởi đơn tố cáo hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Thắm đến Công an quận 7, cơ quan CSĐT Công an TPHCM và các đơn vị này đều trả lời đây là tranh chấp dân sự, đề nghị khởi kiện ra toà. Tiếp theo đó, anh Tuyền gởi đơn kiện đến Toà án nhưng đều bị những nơi này…trả đơn (?).

Công an khẳng định làm đúng!

Ngày 22/10 vừa qua, anh Tuyền phát hiện chiếc xe của mình được một người đàn ông sử dụng trên địa bàn phường Tân Thuận Tây, quận 7. Ngay lập tức, anh Tuyền đã mời người đàn ông nói trên và chiếc xe về Công an phường để làm rõ.

Giấy CNĐK xe mang tên người cháu ruột, ngụ phường Trường Thạnh, quận 9 mà anh Tuyền vẫn đang cất giữ.
Giấy CNĐK xe mang tên người cháu ruột, ngụ phường Trường Thạnh, quận 9 mà anh Tuyền vẫn đang cất giữ.
Giấy CNĐK cũng chiếc xe nói trên nhưng được Công an huyện Nhà Bè cấp cho Nguyễn Thanh B., ngụ xã Long Thới, huyện Nhà Bè.
Giấy CNĐK cũng chiếc xe nói trên nhưng được Công an huyện Nhà Bè cấp cho Nguyễn Thanh B., ngụ xã Long Thới, huyện Nhà Bè.

Tại cơ quan Công an, người đàn ông được xác định là Nguyễn Thanh B. (ngụ xã Long Thới, huyện Nhà Bè) đã xuất trình được giấy CNĐK của chiếc xe BKS 59X1-362.17 mang tên mình do Công an huyện Nhà Bè cấp ngày 27/11/2015; trong khi đó, anh Tuyền cũng đưa ra được giấy CNĐK chiếc xe nói trên do Công an quận 9 cấp ngày 10/7/2013.

Trước sự việc “lạ lùng” nói trên, anh Tuyền làm đơn gởi đến Công an huyện Nhà Bè đề nghị làm rõ vụ việc cấp giấy CNĐK xe cho B.

Trong văn bản trả lời anh Tuyền của cơ quan CSĐT Công an huyện Nhà Bè, đơn vị này cho biết: Khi tiếp nhận hồ sơ, anh B. khai mua xe qua nhiều đời chủ, mất giấy CNĐK xe. Qua đối chiếu hồ sơ, tổ đăng ký xe nhận thấy đầy đủ thủ tục nên tiếp nhận và tiến hành các bước theo đúng quy định pháp luật như: Tra cứu dữ liệu xe, vật chứng từ Phòng cảnh sát Truy nã (PC52) Công an TPHCM, viết phiếu rút hồ sơ gốc và gởi thông báo cho chủ xe, niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan đăng ký xe.

Sau 30 ngày, không có ai tranh chấp khiếu nại, cũng không có dữ liệu xe vật chứng, đối chiếu các thông số kỹ thuật trùng khớp với tờ khai nguồn gốc…Công an huyện Nhà Bè đã tiến hành cấp đăng ký cho anh Nguyễn Thanh B.

Kết luận của biên bản khẳng định: Đội CSGT Công an huyện Nhà Bè cấp giấy đăng ký xe cho anh B. là hợp lệ, đúng quy trình đăng ký xe.

Xe gian thành xe hợp pháp từ “sai sót nhỏ” của CSGT

Nhận biên bản của Công an huyện Nhà Bè, anh Tuyền gần như tuyệt vọng và uất ức khi chiếc xe của mình bị chiếm đoạt trái phép, giờ đây ngang nhiên thành sở hữu hợp pháp của người khác.

“Công an Nhà Bè cho rằng đã gởi thông báo cho chủ xe nhưng cháu tôi là Nguyễn Thanh Minh,hoàn toàn không nhận được thông báo nào.”, anh Tuyền khẳng định.

Trung tá Nguyễn Văn Sơn, đội trưởng Đội CSGT huyện Nhà Bè cùng bộ hồ sơ Đăng ký xe của anh B. trong buổi tiếp xúc với PV Dân trí.
Trung tá Nguyễn Văn Sơn, đội trưởng Đội CSGT huyện Nhà Bè cùng bộ hồ sơ Đăng ký xe của anh B. trong buổi tiếp xúc với PV Dân trí.

Chiều 14/12, trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Nguyễn Văn Sơn, đội trưởng Đội CSGT huyện Nhà Bè tiếp tục khẳng định: CSGT đã làm đúng quy trình trong việc cấp giấy CNĐK xe cho anh B.

Ông Sơn xác nhận, việc gởi thông báo cho chủ xe để xác minh cũng rất quan trọng và cán bộ của Đội đã thực hiện việc này qua đường Bưu điện.

Một chi tiết quan trọng mà PV Dân trí phát hiện khi tiếp cận hồ sơ của CSGT là, trong toàn bộ hồ sơ lưu trữ đăng ký chiếc xe nói trên, ở phần nơi cư ngụ của anh Minh, được viết tắt tên phường T.Thạnh. Tuy nhiên, sau đó, CSGT huyện Nhà Bè cho rằng đó là phường Tây Thạnh nên gởi thông báo cho anh Minh (ngụ phường Trường Thạnh) không chính xác với địa chỉ.

Giấy báo của CSGT huyện Nhà Bè gởi chủ xe Nguyễn Văn Minh bị ghi sai địa chỉ (tên phường) khiến anh Minh không nhận được. Vì vậy, anh Minh mất đi quyền khiếu kiện, tranh chấp dẫn đến việc CSGT huyện Nhà Bè giải quyết đăng ký sang tên cho anh B.
Giấy báo của CSGT huyện Nhà Bè gởi chủ xe Nguyễn Văn Minh bị ghi sai địa chỉ (tên phường) khiến anh Minh không nhận được. Vì vậy, anh Minh mất đi quyền khiếu kiện, tranh chấp dẫn đến việc CSGT huyện Nhà Bè giải quyết đăng ký sang tên cho anh B.

Điều này chắc chắn đã làm mất quyền tranh chấp, khiếu kiện của anh Minh và dẫn đến việc Công an huyện Nhà Bè ra quyết định cấp giấy CNĐK xe cho anh B. Tuy nhiên, chỉ huy Đội CSGT Công an huyện Nhà Bè thì cho rằng đây chỉ là “sai sót nhỏ”!

Trước vụ việc trên, Thượng tá Nguyễn Văn Khừ, Trưởng Công an huyện Nhà Bè cho biết sẽ tiến hành kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ vụ việc để có hướng xử lý và sẽ có thông tin trả lời chi tiết cho báo chí.

Đăng Lê