Hà Nội:

Cần xử lý dứt điểm vụ hành hung dã man tại khu vực Đền Lừ

Trung tá Đinh Quang Nam, Trưởng Công an phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai cho biết, cơ quan này đã xác định được đối tượng hành hung ông Nguyễn Tiến Dũng tại khu Đền Lừ, quận Hoàng Mai là Trần Văn Thuỷ.

Cần xử lý dứt điểm vụ hành hung dã man tại khu vực Đền Lừ - 1

Khuôn mặt của ông Nguyễn Tiến Dũng biến dạng sau khi bị Trần Văn Thuỷ hành hung
 

Báo Dân trí nhận được Công văn số 190/CAP-HVT của Công an phường Hoàng Văn Thụ phúc đáp việc giải quyết đơn của bà Trịnh Thị Xuân Hương, SN 1965, trú tại tổ 31, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội (là vợ của ông Nguyễn Tiến Dũng, SN 1965) tố cáo một đối tượng không những gây tai nạn giao thông, mà còn hành hung những người tham gia trợ giúp người bị nạn.

Công văn trên cho biết, vào hồi 22 giờ ngày 3/5/2010, trên đường Hoàng Mai (đoạn vào khu đô thị Đền Lừ), phường Hoàng Văn Thụ xảy ra một vụ va chạm giao thông. Ông Nguyễn Tiến Dũng đã vào can ngăn (hỗ trợ đưa người bị nạn đi viện, giữ nguyên hiện trường để chờ cơ quan Công an đến giải quyết) liền bị đối tượng Trần Văn Thuỷ, SN 1967 đấm vào mắt trái.

Tại Công an phường Hoàng Văn Thụ, Trần Văn Thuỷ đã nhận rõ hành vi đánh ông Nguyễn Tiến Dũng. Hiện, toàn bộ vụ việc trên đã được Công an phường Hoàng Văn Thụ báo cáo lên Công an quận Hoàng Mai cho ý kiến chỉ đạo để Công an phường tiếp tục giải quyết.

Trong đơn kiến nghị gửi đến toà soạn Báo Dân trí, gia đình bà Trịnh Thị Xuân Hương rất bức xúc trước hành vi côn đồ của Trần Văn Thuỷ. Bởi, Trần Văn Thuỷ không những có những hành vi đánh ông Nguyễn Tiến Dũng dã man (chảy máu mắt, đầu, ngực đau buốt...) mà còn chửi bới, đe doạ ông Nguyễn Tiến Dũng trước cơ quan Công an.

Điều đáng nói là, vụ việc trên xảy ra đến nay đã hơn một tháng, nhưng Công an phường Hoàng Văn Thụ vẫn chưa giải quyết dứt điểm vụ việc. Gia đình bà Trịnh Thị Xuân Hương ngày đêm sống trong sợ hãi trước những lời đe doạ, thách thức của Trần Văn Thuỷ.

Liên quan đến sự việc trên, Báo Dân trí đã có công văn số 11/2010-BBĐ chuyển đơn của bà Trịnh Thị Xuân Hương đến Công an quận Hoàng Mai, Công an TP Hà Nội xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc trên khi có thông tin mới.

Vũ Văn Tiến