Hồi âm:

Cần Thơ: Kết luận vụ “Nhà đất đang tranh chấp vẫn được cấp sổ đỏ”

(Dân Trí) – Ông Hồ Văn Gia, Phó Chánh văn phòng UBND TP. Cần Thơ vừa ký công văn trả lời kết quả kiểm tra, rà soát khiếu nại của bà Vũ Thị Tỵ, TP. Hồ Chí Minh về việc bà Tỵ đòi lại căn nhà số 152 đường Nguyễn An Ninh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Cần Thơ: Kết luận vụ “Nhà đất đang tranh chấp vẫn được cấp sổ đỏ” - 1
Công văn kết luận vụ việc trên của UBND TP. Cần Thơ gửi báo Dân Trí
(Ảnh: Thu Hà)
 

Sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết “Nhà đất đang tranh chấp vẫn được cấp sổ đỏ”, UBND TP. Cần Thơ đã kiểm tra, rà soát lại vụ việc. Nội dung công văn số 1890/VPUB-NCPC của UBND TP. Cần Thơ gửi đến báo Điện tử Dân trí nêu rõ:

Năm 1978, Nhà nước đã thực hiện việc kiểm kê quản lý căn nhà số 152 đường Nguyễn An Ninh, phường Tân An, quận Ninh Kiều của bà Quách Thị Khiếm diện cải tạo Công thương nghiệp là hoàn toàn đúng theo chính sách cải tạo lúc bấy giờ.

Đến năm 1979, bà Khiếm bán lại căn nhà trên cho bà Vũ Thị Tỵ. Hồ sơ được UBND phường Tân An xác nhận, nhưng cơ quan chức năng cấp Thành phố không chấp thuận cho mua bán vì nhà đã thuộc diện cải tạo Nhà nước đã kiểm kê quản lý.

Năm 1984, xét thấy việc mua bán của hai bên là có thật, và xét hoàn cảnh của bà Khiếm lúc này có khó khăn nên Nhà nước giải quyết cho gia đình bà Khiếm số tiền 200.000 đồng. Toàn bộ số tiền đã được trả lại cho bà Tỵ ngay sau đó, và chấm dứt việc khiếu nại đối với căn nhà 152 Nguyễn An Ninh từ năm 1984.

Từ các căn cứ trên, UBND TP. Cần Thơ kết luận: Căn cứ vào kết quả rà soát và quy định của pháp luật, cho thấy việc bà Vũ Thị Tỵ yêu cầu trả lại căn nhà số 152 đường Nguyễn An Ninh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ là không có cơ sở xem xét.

Thu Hà – Vũ Văn Tiến