Các khoản thu đã chặn đường đến trường của nhiều em nhỏ

Đầu năm học mới, hầu như các trường học trên cả nước đều thu các khoản của học sinh. Mỗi học sinh thu không dưới 10 khoản (ngay ở Hà Nội, mỗi học sinh tiểu học cũng phải thu ít nhất 600 nghìn đồng, chưa kể khoản mua vở của trường, đồng phục có phù hiệu trường...).

Người gửi: Nguyễn Thị Bích Loan 

 

Tuy hoạt động dạy học cần nhiều khoản chi, nhưng Bộ GD&ĐT cần nghiêm cấm những khoản thu không hợp lí, Sở GD&ĐT Hà Nội cần kiểm tra nghiêm thu chi của từng trường và xử lí nghiêm những hiệu trưởng của các trường đã thu chi sai mục đích.

 

Báo chí đăng tải nhiều, Sở GD&ĐT cũng phát hiện ra sai phạm, nhưng chưa một ông (bà) hiệu trưởng nào bị xử lí kỉ luật vì đã thu chi sai như thế cả. Bộ, Sở đều biết rằng, các khoản thu của nhà trường đã chặn con đường đến trường của rất nhiều học sinh nghèo. Vậy mà chỉ có “nghiêm khắc phê bình” không thôi ư?