Bỗng dưng nhà cửa bị phá tanh bành: Công an TP Cà Mau vào cuộc!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Bỗng dưng nhà cửa bị phá tanh bành, người dân kêu cứu” xảy ra tại phường 9, TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau), Công an TP Cà Mau đang vào cuộc làm rõ.

Thông tin trên do Đại tá Nguyễn Quang Khởi - Trưởng Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) xác nhận với PV Dân trí. Tuy nhiên, Đại tá Khởi cho rằng, cơ quan công an đang trong quá trình xác minh làm rõ nên không thể cung cấp thông tin cụ thể cho báo chí.

Bà Phạm Xuân Nhị (vợ ông Trường Hoàng Ngôi) chỉ phần đất trồng cây của gia đình liên tiếp bị người nhà bà Trương Hoàng Anh hủy hoại.
Bà Phạm Xuân Nhị (vợ ông Trường Hoàng Ngôi) chỉ phần đất trồng cây của gia đình liên tiếp bị người nhà bà Trương Hoàng Anh hủy hoại.

Như Dân trí đã phản ánh, thời gian qua, vợ chồng ông Trương Hoàng Ngôi - bà Phạm Xuân Nhị (ngụ khóm 6, phường 9, TP Cà Mau) bức xúc về một vụ việc tranh chấp đất thuộc quyền quản lý của Nhà nước đã kéo dài nhiều năm. Vợ chồng ông Ngôi vốn không liên quan đến vụ này nhưng phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự tranh chấp.

Gia đình ông Ngôi cũng đã nhiều lần gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng địa phương yêu cầu giải quyết dứt điểm để tránh ảnh hưởng đến gia đình ông nhưng đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa giải quyết xong.

Theo trình bày của vợ chồng ông Ngôi, trước đây, gia đình ông có nhận sang nhượng một phần đất tại khóm 6, phường 9 và được cấp quyền sử dụng đất vào năm 2003, tại tờ bản đồ số 08, thửa 002 và 005 với tổng diện tích 8.325,95m2. Lúc này, có con kênh thủy lợi (kênh Lung Trà, bề ngang 4m) cắt ngang qua 2 thửa đất của gia đình ông.

Đến năm 2015, bà Trương Hoàng Anh nhảy vào tranh chấp với lý do bà có mua phần đất thuộc kênh Lung Trà từ ông Lê Văn Tỏ (việc mua bán chỉ thỏa thuận bằng giấy tờ viết tay giữa đôi bên – PV).

Về phía cơ quan chức năng, sau khi xảy ra vụ tranh chấp, UBND phường 9 đã vào cuộc xử lý theo hướng không thừa nhận việc sang nhượng giữa bà Trương Hoàng Anh và ông Lê Văn Tỏ, do phần đất mà ông Tỏ chuyển nhượng cho bà Hoàng Anh thuộc quyền quản lý Nhà nước.

Theo hồ sơ mà PV có được, sau khi xảy ra vụ tranh chấp, bà Trương Hoàng Anh có làm thủ tục gửi UBND và cơ quan chức năng TP Cà Mau xin mua hóa giá phần đất nói trên. Tuy nhiên, UBND TP Cà Mau kết luận, phần đất mà 2 bên thỏa thuận mua bán có nguồn gốc là con kênh công cộng do Nhà nước quản lý nên việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Lê Văn Tỏ và bà Trương Hoàng Anh là không phù hợp với quy định tại Điều 188 Luật Đất đai.

Mặt khác, phần đất bà Trương Hoàng Anh yêu cầu mua hóa giá nằm trong quy hoạch đất thương mại dịch vụ và đất hạ tầng kỹ thuật (theo đồ án điều chỉnh quy hoạch khu dân cư đường Vành đai 1, 2 thuộc phường 9, TP Cà Mau được UBND TP phê duyệt theo quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 22/11/2012). Do đó, UBND TP Cà Mau không thống nhất bán hóa giá cho bà Hoàng Anh.

Ông Trương Hoàng Ngôi cho rằng, từ thực tế nói trên có thể dễ dàng nhận thấy, phần đất trên không thuộc về bà Trương Hoành Anh. Nếu có tranh chấp thì bà Hoàng Anh nên tranh chấp với chính quyền địa phương chứ gia đình ông là vô can.

Vấn đề ông Trương Hoàng Ngôi đặt ra là mặc dù không liên quan gì đến vụ tranh chấp nhưng thời gian qua, bà Hoàng Anh liên tiếp cho người đến đập phá, hủy hoại tài sản của gia đình ông nên ông yêu cầu cơ quan chức năng sớm xử lý dứt điểm vụ việc, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Hình ảnh người nhà bà Trương Hoàng Anh trong một lần đập phá tài sản của gia đình ông Ngôi. (Ảnh: Người nhà nạn nhân cung cấp)
Hình ảnh người nhà bà Trương Hoàng Anh trong một lần đập phá tài sản của gia đình ông Ngôi. (Ảnh: Người nhà nạn nhân cung cấp)
Các biên bản của cơ quan chức năng địa phương thể hiện, phía gia đình bà Trương Hoàng Anh đã nhiều lần hủy hoại tài sản của gia đình ông Ngôi.
Các biên bản của cơ quan chức năng địa phương thể hiện, phía gia đình bà Trương Hoàng Anh đã nhiều lần hủy hoại tài sản của gia đình ông Ngôi.

Trước đây, khi trao đổi xung quanh vụ việc trên, ông Đỗ Đức Long- Chủ tịch UBND phường 9- khẳng định, việc bà Hoàng Anh chặt cây, hủy hoại tài sản của gia đình ông Ngôi là có thật. Cơ quan chức năng đang tiến hành xử lý theo thẩm quyền.

“Việc ông Lê Văn Tỏ lấy con kênh bán cho bà Trương Hoàng Anh là sai, vụ việc đã có văn bản chính thức của UBND TP Cà Mau. Nếu cần thiết thì bà Trương Hoàng Anh có quyền khởi kiện ông Tỏ ra tòa. Còn giữa bà Hoàng Anh và gia đình ông Ngôi không còn dính dấp về việc đất đai”, Chủ tịch phường 9 nói.

“Đúng ra cơ quan chức năng phải xử lý ông Tỏ về hành vi bán đất công và ông Tỏ phải là người chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, chứ gia đình tôi đâu liên can gì đến vụ tranh chấp mà cứ hễ trồng cây gì, nuôi con gì trên phần đất thuộc quyền sở hữu của gia đình cũng bị hủy hoại, chặt phá là không thể chấp nhận được”, ông Trương Hoàng Ngôi bức xúc.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Tuấn Thanh