Ba phút cùng luật sư:

Bỏ rơi con mới đẻ bị xử lý ra sao?

(Dân trí) - Thời gian qua, báo chí phản ánh nhiều về tình trạng bỏ rơi trẻ sơ sinh. Nhiều bạn trẻ lầm tưởng hành vi này chỉ vi phạm đạo đức nhưng thực ra đây là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự.

Bỏ rơi con mới đẻ bị xử lý như thế nào?

Chương trình "Ba phút cùng luật sư" của báo Dân trí sẽ trao đổi với luật sư Nguyễn Đức Chánh - Giám đốc công ty luật Đức Chánh, tư vấn rõ hơn cho bạn đọc quy định của pháp luật về việc xử lý hành vi bỏ rơi con mới đẻ.

Tùng Nguyên - Phạm Nguyễn - Ngọc Tiến (thực hiện)