Bến Tre:

Bị thanh tra, hiệu trưởng rước “thầy” về trường cúng bái

(Dân trí) - Phụ huynh học sinh Trường Mẫu giáo Cẩm Sơn (Cẩm Sơn, Mỏ Cày Nam, Bến Tre) tố cáo việc thu tiền, chi sai mục đích. Khi thanh tra huyện vào cuộc, bà hiệu trưởng lại tổ chức rước “thầy” về sân trường cúng bái khiến phụ huynh càng thêm bức xúc.

Phụ huynh tố cáo hiệu trưởng chi sai nguyên tắc

Phóng viên Dân trí nhận được đơn khiếu nại của tập thể phụ huynh học sinh có con em theo học tại Trường Mầm non Cẩm sơn về việc thu tiền của phụ huynh, chi sai mục đích. Theo đó, đầu năm học, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non Cẩm Sơn vận động mỗi phụ huynh đóng 100.000 đồng cùng số tiền tài trợ của các mạnh thường quân tổng cộng hơn 53 triệu đồng để sửa chữa trường lớp, làm hàng rào. Tuy nhiên, nhà trường sử dụng sai mục đích.

Đồng thời, nhà trường còn buộc các cháu nhỏ phải uống sữa do trường pha không biết nguồn gốc như thế nào nên tập thể phụ huynh viết đơn kiện đến các cơ quan chức năng. Sau đó, ngành giáo dục giải quyết nhưng phụ huynh vẫn không bằng lòng, tiếp tục khiếu kiện nên thanh tra nhà nước vào cuộc để giải quyết yêu cầu của công dân về việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, chi các nguồn quỹ khác đối với Trường Mẫu giáo Cẩm Sơn.

Trường Mẫu giáo Cẩm Sơn, nơi xảy ra sự việc
Trường Mẫu giáo Cẩm Sơn, nơi xảy ra sự việc

Sau hơn 2 tháng thanh tra, ngày 03/12/2015, thanh tra huyện Mỏ Cày Nam có kết luận về những sai phạm tại Trường Mẫu giáo Cẩm Sơn. Theo đó, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Tuyết Mai có những sai phạm như: Việc vận động phụ huynh học sinh cho các cháu uống sữa chưa có biểu hiện tiêu cực hay vụ lợi. tuy nhiên, việc triển khai còn mang tính chủ quan; Việc vận động phụ huynh thu 100.000 đồng để sửa lại trường lớp có chủ quan, chưa có kể hoạch cụ thể. Việc quản lý số tiền nhà tài trợ, tiền vận động đêm văn nghệ do hiệu trưởng giữ và trực tiếp chi trả sửa chữa trường, lớp không mở số sách theo dõi, không lập chứng từ là không đúng nguyên tắc thu, chi.

Ngoài ra, đối với các nguồn quỹ khác, hiệu trưởng thiếu trung thực, báo cáo không kịp thời theo yêu cầu của đoàn thanh tra; không chỉ đạo, kiểm tra kế toán lập hồ sơ xây dựng khi sửa chữa cơ sở vật chất; vận động và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện khôn thống nhất chủ trương và kế hoạch triển khai trong Ban giám hiệu, Hội đồng trường; để ngoài sổ sách số tiền mua đồng phục số tiền 3,070 triệu đồng; tự ý trích tiền phụ huynh đóng góp để mua đồ dùng học tập cho trẻ sang chi hoạt động của trường số tiền 7,725 triệu đồng; không mở số sách theo dõi, chi không đúng chứng từ và chi sai mục đích khoản vận động sát sân trường năm học 2012 – 2013…

Kết luận thanh tra kiến nghị, thu hồi số tiền 13.275.600 đồng. Kiến nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỏ Cày Nam tổ chức kiểm điểm trách nhiệm trách nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non Cẩm Sơn có vi phạm trong việc thự hiện quy định của pháp luật trong quản lý tài chính, thái độ, phong cách làm việc của thủ trưởng đơn vị; kiến nghị Đảng ủy Cẩm Sơn tổ chức kiểm điểm và có hình thức kỷ luật đối với bà Mai.

Đang bị thanh tra vẫn rước “thầy” về cúng vì… tìm được tài liệu

Trong thời điểm thanh tra những sai phạm ở Trường Mẫu giáo Cẩm Sơn thì bà hiệu trưởng rước “thầy” về ngay tại sân trường tổ chức cúng bái khiến phụ huynh và bà con xung quanh rất bức xúc.

Một phụ huynh nhà gần trường (xin giấu tên - PV) cho biết: “Lúc đó cuối giờ chiều khi học sinh ra về hết bà Mai tổ chức cúng bái ngay sân trường có 2 hay 3 người mặc áo thầy tu cúng. Khi đó, rất nhiều người đi đường nhìn thấy sự việc nên rất bức xúc vì đây là môi trường giáo dục”.

Thanh tra huyện Mỏ Cày Nam kết luận những sai phạm của Trường Mầm non Cẩm Sơn
Thanh tra huyện Mỏ Cày Nam kết luận những sai phạm của Trường Mầm non Cẩm Sơn

Sự việc ngay sau đó được báo lên chính quyền địa phương, cơ quan công an xã đã lập biên bản để xử lý. Sau khi sự việc xảy ra, bà Mai giãi bày: “Thời điểm đó đoàn thanh tra đang làm việc, trong trường đã thay đổi kế toán nên việc tìm tài liệu, chứng từ gặp nhiều khó khăn. Khi đó tôi có vái nếu tìm được sẽ cúng. Việc tổ chức cúng chỉ suy nghĩ bộc phát chứ không biết rằng vi phạm những điều đảng viên không được làm”. Theo bà Mai, việc tổ chức cúng chỉ đơn giản ngay sân trường có đén cầy, gạo, trái cây và hoa tươi chứ không làm gì lớn.

Xử lý xong, phụ huynh vẫn không hài lòng

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Văn Thanh, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào đạo huyện Mỏ Cày Nam cho biết: “Ngày 03/12/2015 có kết luận thanh tra, đến ngày 28/12/2015 phòng đã tổ chức mời cô Mai lên tổ chức họp kiểm điểm và nhắc nhở cô Mai rút kinh nghiệm trong công tác quản lý”.

Theo lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo, hình thức xử lý này hơi nhẹ nhưng sắp tới sẽ tham mưu với UBND huyện điều chuyển công tác cô Mai sang trường khác vì để xảy ra sai phạm trong thời gian qua.

Còn ông Ngô Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Sơn cho biết: “Sau khi phát hiện sự việc đảng viên tổ chức cúng bái, ngày 11/11/2015, Đảng ủy quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên Nguyễn Thị Tuyết Mai. Qua kiểm tra, phát hiện đảng viên này có tổ chức rước 2 đến 3 người lạ đến trường tổ chức cúng bái đã vi phạm những điều đảng viên không được làm. Đảng ủy đã tổ chức họp kiểm điểm và thống nhất hình thức xử lý kỷ luật khiển trách đối với đảng viên Nguyễn Thị Tuyết Mai và đã hoàn tất hồ sơ báo cáo về Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Mỏ Cày Nam vào ngày 25/1/2016”.

Nhiều phụ huynh vẫn không hài lòng, tiếp tục khiếu nại
Nhiều phụ huynh vẫn không hài lòng, tiếp tục khiếu nại

Theo ông Hoàng, từ khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm đến có kết luận thanh tra, Đảng ủy đã làm đúng quy trình, xử lý kỷ luật đúng người, đúng tội về mặt Đảng.

Tuy nhiên, theo nhiều phụ huynh việc xử lý như vậy của ngành giáo dục là quá nhẹ. Với nhiều sai phạm trong thu chi, hoạt động mê tín dị đoan của thủ trưởng đơn vị nhưng về mặt chính quyền chỉ “rút kinh nghiệm” và vẫn cho cô Mai giữ chức hiệu trưởng khiến nhiều phụ huynh bức xúc, tiếp tục vác đơn đi khiếu nại.

Minh Giang