Bắt quả tang tên đạo chích đột kích nhà dân trộm cắp giữa ban ngày

(Dân trí) - Thời gian gần đây đây, trên địa bàn phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) liên tục xảy ra tình trạng mất cắp tài sản với thủ đoạn trắng trợn khiến người dân vô cùng lo lắng. Mới đây nhất, một tên đạo chích đã bị bắt quả tang khi gây án giữa ban ngày.

Trưa ngày 29/9, công an phường Phú Diễn đã bắt được đối tượng Nguyễn Minh Hải (SN 1993), ‎trú tại số 21A, (tổ 4, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đang thực hiện hành vi trộm cắp tại khu vực tổ 7, phường Phú Diễn. Khám xét đối tượng, lực lượng chức năng thu được 04 máy tính laptop, 01 máy tính bảng, 01 điện thoại hiệu Nokia, 800 USD, 500 EUR, 01 dây chuyền và 03 nhẫn vàng cùng một số tài sản khác, tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ một số dụng cụ gây án do đối tượng mang theo, gồm: 02 cưa sắt, 1 đục, 1 kìm, 1 tô vít, 1 thanh gỗ dài khoảng 30 cen-ti-mét.


Khu vực nhà trọ và nhà dân là các địa điểm thường xuyên bị trộm cắp đột nhập tại phường Phú Diễn.

Khu vực nhà trọ và nhà dân là các địa điểm thường xuyên bị trộm cắp đột nhập tại phường Phú Diễn.

Sự việc xảy ra vào khoảng gần 11 giờ trưa cùng ngày, người dân tổ 7 phát hiện đối tượng Nguyễn Minh Hải đột nhập vào nhà một người dân nên đã báo cho lực lượng chức năng. Nhận được tin báo của người dân, cán bộ công an khu vực đã có mặt kịp thời không để đối tượng tẩu thoát. Khi thấy động, đối tượng ‎đã cố thủ trên tầng thượng ngôi nhà trên. Đồng chí Phương đã thống báo cho công an phường Phú Diễn triển khai lực lượng vây bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khoảng 1 giờ lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Nguyễn Minh Hải.

Qua bước đầu đấu tranh khai thác tại trụ sở Công an phường Phú Diễn, đối tượng Nguyễn Minh Hải đã khai nhận hành vi trộm cắp của mình. Ngoài vụ việc hôm nay, đối tượng khai nhận đã thực hiện một vụ trộm cắp chính tại ngôi nhà này cách đây hơn 3 tháng và ngôi nhà ngay bên cạnh cánh đây gần 3 tháng với tổng trị giá đồ ăn cắp gần 200 triệu đồng.

Trước đó, theo phản ánh của bạn đọc đến báo Dân trí, mặc dù đã lắp nhiều camera an ninh ở cả trong và ngoài nhà, thậm chí còn lắp đặt cả khoá bảo mật bằng vân tay nhưng khu nhà trọ trên địa bàn phường vẫn bị kẻ gian đột nhập vào và lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Với hơn 10 năm sinh sống tại đây, chị Vũ Thị Tính (số nhà 15, tổ 16, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm)cho biết, tình trạng mất cắp thường xảy ra tại các khu nhà trọ, người bị mất tài sản là sinh viên và dân lao động, dân địa phương thì ít bị mất cắp hơn. “Khu nhà trọ của tôi bị mất cắp 3-4 lần rồi, có lần thì mất xe máy, có lần thì mất máy tính xách tay và tiền. Có lần camera nhà tôi còn ghi lại được hình ảnh người lấy cắp xe máy nhưng đến giờ vẫn chưa thấy gì cả” - Chị Tính chia sẻ.

Lạng Thương