Hà Nội:

Ban Tuyên giáo Quận Thanh Xuân lên tiếng vụ “Cựu quân nhân thiệt hại tiền tỷ”

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí phản ánh việc gia đình cựu quân nhân Nguyễn Thị Nhung tại số 28 phố Tô Vĩnh Diện tổn thất tiền tỷ vì Quyết định thu hồi sổ đỏ của UBND quận Thanh Xuân, Ban Tuyên giáo Quận Thanh Xuân đã có văn bản hồi âm vụ việc này.

Như thông tin đã nêu trong bài viết “Cựu quân nhân thiệt hại tiền tỷ vì quyết định của UBND quận Thanh Xuân”, cựu quân nhân Nguyễn Thị Nhung, trú tại số nhà 28 phố Tô Vĩnh Diện, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội làm đơn phản ánh việc gia đình bị thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ (gọi tắt là sổ đỏ) số AL225671 với diện tích 53,4m2 để cấp lại sổ đỏ mới với phần diện tích sử dụng bị hao hụt hàng chục m2.
 
Quận ủy Thanh Xuân cho rằng việc thu hồi sổ đỏ của vợ chồng bà Nhung là đúng quy định
Quận ủy Thanh Xuân cho rằng việc thu hồi sổ đỏ của vợ chồng bà Nhung là đúng quy định

Bà Nhung cho rằng việc UBND quận Thanh Xuân ban hành Quyết định thu hồi sổ đỏ số AL225671 cấp năm 2008 là không thuyết phục, xâm hại nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bà Nguyễn Thị Nhung.

Sau khi báo Dân trí phản ánh, Ban Tuyên giáo Quận Thanh Xuân đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thanh Xuân kiểm tra lại hồ sơ, nêu phương án giải quyết vụ việc này. Ngày 5/2/2013, Ban Tuyên giáo Quận ủy Thanh Xuân có công văn số 07/CV/TG gửi đến báo Dân trí giải thích Quyết định thu hồi sổ đỏ số AL225671 cấp năm 2008 cho gia đình cựu quân nhân Nguyễn Thị Nhung.

Công văn của Ban Tuyên giáo Quận ủy Thanh Xuân cho biết: Ngày 24/1/2013 trên báo điện tử Dân trí, mục Bạn đọc có bài “Cựu quân nhân thiệt hại tiền tỷ vì quyết định của UBND quận Thanh Xuân” đưa tin về đơn phản ánh của cựu quân nhân Nguyễn Thị Nhung ở tại số nhà 28 phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân. Ngay sau khi báo điện tử Dân trí đưa tin, Ban Tuyên giáo Quận ủy Thanh Xuân đã có công văn số 05/CV/BTG ngày 24/1/2013 gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thanh Xuân đề nghị thông tin về các sự việc báo nêu, phương án đã và đang giải quyết.
 
Văn bản hồi âm của Quận ủy Thanh Xuân gửi báo Dân trí
Văn bản hồi âm của Quận ủy Thanh Xuân gửi báo Dân trí

Ngày 28/1/2013, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận có văn bản số 46/TN&MT gửi Ban Tuyên giáo Quận ủy Thanh Xuân báo cáo rõ hơn về việc báo đưa.

Theo nội dung văn bản số 46/TN&MT do Ban Tuyên giáo Quận ủy Thanh Xuân cung cấp, ngày 3/1/2008, UBND quận Thanh Xuân có Quyết định số 10/QĐ-UBND về việc cấp sổ đỏ cho 40 gia đình, cá nhân quân đội tại các phường Khương Trung, Khương Mai, Phương Liệt; trong đó có gia đình bà Nguyễn Thị Nhung và ông Trần Văn Quyển được cấp sổ đỏ tại địa chỉ số 28 phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, với diện tích 53,4m2 đất (sử dụng riêng).

Tuy nhiên, trong bộ hồ sơ của gia đình bà Nguyễn Thị Nhung và ông Trần Văn Quyển gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, cán bộ tổ công tác Ban chỉ đạo chính sách nhà ở Quân chủng PKKQ đã tự ý sửa chữa diện tích từ 32,2m2 thành 53,4m2. Nội dung này đã được Ban chỉ đạo chính sách nhà ở - Bộ Tư lệnh Quân chủng PKKQ khẳng định nội dung trên tại văn bản số 17/BCĐ ngày 29/8/2011; đồng thời, Ban chỉ đạo chính sách nhà ở - Bộ Tư lệnh Quân chủng PKKQ đề nghị UBND quận cấp sổ đỏ cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhung và ông Trần Văn Quyển theo diện tích 32,2m2.

Ngày 11/10/2011, Phòng Tài nguyên và Môi trường làm việc với Ban chỉ đạo chính sách nhà ở - Bộ Tư lệnh Quân chủng PKKQ và đã thống nhất đề xuất thu hồi và hủy sổ đỏ số AL 225671 đã cấp cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhung và ông Trần Văn Quyển.

Trên cơ sở đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã trình, UBND quận Thanh Xuân đã có Quyết định số 3340/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 thu hồi, hủy sổ đỏ đã cấp cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhung và cấp lại sổ đỏ cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhung và ông Trần Văn Quyển tại số 28 phố Tô Vĩnh Diện với diện tích đất là 32,2m2 theo đúng quy định.

Ngày 10/12/2012, để làm rõ nguồn gốc ngõ đi vào nhà bà Nhung, UBND quận mời đại diện Bộ Tư lệnh Quân chủng PKKQ làm việc tại UBND quận. Bộ Tư lệnh Quân chủng PKKQ tiếp tục khẳng định ngõ đi vào nhà bà Nhung là ngõ đi chung.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương