Ban ngày quan lớn... như thần

(Dân trí) - Trên một số báo Trung ương thời gian qua phản ảnh thực trạng sự sa đọa về đạo đức lối sống của không ít quan chức thời nay! Từ việc ông hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Bắc Quang, Hà Giang “mua Trinh” ngay học sinh mình...!

Người mà Đảng và Nhà nước trả lương, tin tưởng giao cho các thầy luôn ngày đêm dạy dỗ, nhằm đào tạo nên một thế hệ trẻ tươi đẹp của đất nước mà ông thầy cũng không tha! Việc ông thầy này mua “cái ngàn vàng” của con trẻ để cho mình và cho các quan chức khác “xài”, cướp đi sự trắng trong của tuổi học trò, thật đáng xấu hổ. Rồi hiện tượng khi tiếp khách, liên hoan tại các nhà hàng có thêm “mấy cháu” cho thêm phần tươi mát đã làm xã hội phân tâm?!
 
Có một vị quan chức, ngày trước luôn rao giảng đạo đức rằng: Cứ lấy lửa ắt thử được vàng tốt hay xấu; Lấy vàng sẽ thử được Đàn bà liêm chính hay tham lam; Lấy đàn bà sẽ thử cán bộ đứng đắn hay sa đoạ, thì chính ông ta nay lại bị đàn bà làm mu muội.
 
Điều đáng nói là tất cả các quan chơi gái này khi đứng trước công chúng, đứng trên bục giảng đều luôn mồm nêu cao đạo đức, chống sa đoạ, chống quan hệ bất chính, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Có người trước khi bị bắt vì tội tham nhũng, vẫn còn lên lớp thuyết giáo cho cán bộ, đảng viên về việc chống tham nhũng.
 
Ngày xưa có câu hát rằng: “Ban ngày quan lớn như thần/Đêm về quan lớn tần mần như ma”, phản ảnh sự xấu xa của các quan lại phong kiến xấu xa, thối nát. Điều đáng nói là ngày xưa có làm việc gì đó thì các quan cũng chỉ dám làm ban đêm, còn bây giờ giữa thanh thiên bạch nhật, tại các nhà hàng, khách sạn đông người, nếu ai đó cần biết đến sẽ thấy!
 
Đúng là số lượng các quan chức biến chất đó chỉ là những “con sâu” đang làm rầu nồi canh. Nhưng nếu Đảng và Chính phủ không kiên quyết loại trừ các “con sâu” này thì chẳng mấy chốc trong nồi sâu nhiều hơn canh.
 

Chúng ta đang thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đại hội Đảng các cấp đang bắt đầu tiến hành, để Đảng mạnh dân tin, thiết nghĩ rằng mỗi Đại biểu được giao trọng trách ngoài bàn thảo các chủ trương, nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ 5 năm tới, cũng cần có trách nhiệm xem cho kỹ trước khi bỏ lá phiếu bầu.

Phùng Văn Mùi