Nhiều sai phạm của ông Giám đốc Công ty Hà Tĩnh

Bài 3: Triệu tập Đại hội cổ đông bất thường Công ty Hà Tĩnh

(Dân trí) - Bất bình trước hàng loạt việc làm trái pháp luật của ông Nguyễn Văn Thiêm - Giám đốc Công ty, nhóm cổ đông lớn của Công ty Hà Tĩnh đã triệu tập Đại hội cổ đông bất thường để thực hiện việc cải tổ, tránh cho Công ty khỏi sụp đổ.

Loạt bài trước phóng viên Dân trí đã đưa tin,  việc ông Nguyễn Văn Thiêm Giám đốc công ty CP Thương mại Dịch vụ Hà Tĩnh, thành viên HĐQT tự ý ra quyết định thành lập hai công ty con, bổ nhiệm các giám đốc công ty này mà  không thông qua HĐQT (Công ty TNHH tư vấn, thiết kế, xây dựng giao thông 4 và Công ty TNHH một thành viên xây dựng thương mại 5) không những vi phạm điều lệ Công ty mà kéo theo đó là nhiều hành vi khuất tất.

 

Tiếp tục tìm hiểu phóng viên Dân trí được biết số lượng công ty con mà ông Nguyễn văn Thiêm hiện một mình quản lý và thành lập không phải ở con số 2 mà  là  5 công ty. Đó là : Công ty TNHH thương mại xây dựng 1, Công ty TNHH xây dựng thương mại 2, Khách sạn cổ phần thương mại, Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng giao thông 4, công ty TNHH một thành viên xây dựng thương mại 5.
 
Ông Thiêm không hề báo cáo về hoạt động của năm công ty này cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty. HĐQT cũng như Ban kiểm soát không theo dõi, nắm bắt được về nhân sự , tình hình hoạt động SXKD tại các công ty nêu trên.
 
Điển hình:

 

Căn cứ Hợp đồng số 04/2010-XD ngày 22/01/2010 ký kết giữa ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Kỳ Anh và Công ty CP Thương mại Dịch vụ Hà Tĩnh về việc xây dựng công trình Đường kinh tế kết hợp quốc phòng phía tây bắc, huyện Kỳ Anh (Chủ đầu tư là UBND huyện Kỳ Anh).

 

Ngày 20/2/2010, ông Nguyễn Văn Thiêm, Giám đốc Công ty CP Thương mại Dịch vụ Hà Tĩnh ký Hợp đồng bán thầu cho bên B là công ty con (Công ty TNHH xây dựng 1). Người ký đại diện cho Công ty này là ông Nguyễn Trung Kiền - Giám đốc Công ty (Trong khi đó ông Nguyễn Trung Kiền hiện đang là Thành viên HĐQT,  phó Giám đốc Công ty Thương mại Dịch vụ Hà Tĩnh) với tổng giá trị Hợp Đồng là 16,185,732,000 (Mười sáu tỷ một trăm tám lăm triệu bảy trăm ba hai nghìn đồng), khởi công ngày 1/3/2010 hoàn thành ngày 1/3/2011.

 

Phát hiện ra sự việc này, ngày 14/6/2010 Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS Công ty CP Thương mại Dịch vụ Hà Tĩnh trực tiếp xuống kiểm tra công trình và trao đổi với ông Nguyễn Trung Kiền. Qua trao đổi ông Kiền cho biết khối lượng công việc đã thực hiện được gần 20% nhưng số tiền ông Thiêm cho ứng mới được 573 triệu. Trong giai đoạn vừa rồi, để có thể duy trì hoạt động thi công tại Công trình, Ông Kiền tự huy động vốn được khoảng 2 tỷ đồng. Nhưng nếu tiếp tục không có vốn thi công thì thời gian tới  đây, từ tháng 9 (dương lịch) sẽ vào mùa mưa , không thể thi công được, ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

 

Ngay trong ngày, chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát đã liên hệ, gặp trực tiếp ngay ông Dũng - Giám đốc Ban quản lý dự án và được biết số tiền Ban quản lý đã tạm ứng cho công trình này tổng hai đợt là 9.6 tỷ đồng. Như vậy, với số tiền  hơn 9 tỷ đồng còn lại của Ban quản lý Dự án đã ứng cho công trình  đã “chạy” đi đâu?. Ông Nguyễn Văn Thiêm đã sử dụng vào  mục đích gì ? Trong khi, hiện tại công trình đang bị thiếu vốn thi công, có nguy cơ không hoàn thành tiến độ theo quy định. Hiện nay, HĐQT và Ban kiểm soát Công ty đang tiếp tục tiến hành xem xét, kiểm tra một số công trình khác tại Quảng Nam, Quảng Trị, Kon Tum… có dấu hiệu dùng tiền tạm ứng công trình sai mục đích.

 

Trước những hành vi điều hành công ty một cách tùy tiện, trái pháp luật, thao túng công ty  của ông Nguyễn Văn Thiêm, nhóm cổ đông lớn (65,7%/Tổng vốn điều lệ) của Công ty đang  tiến hành triệu tập ĐHĐCĐ bất thường  vào ngày 17/7/2010, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông và tránh việc đẩy công ty rơi vào khủng hoảng.

 

                                                                             Vũ Văn Tiến