89% ý kiến cho rằng nên khoán định mức đối với cán bộ làm sổ đỏ

(Dân trí) - Kết quả thăm dò mới đây trên Dân trí cho thấy, có đến 89% ý kiến của bạn đọc đồng tình với việc khoán định mức cho các cán bộ phải hoàn thành, thay vì để dân phải đi “xin” cấp “sổ đỏ” như hiện nay.

89% ý kiến cho rằng nên khoán định mức đối với cán bộ làm sổ đỏ  - 1
Việc khó khăn khi làm sổ đỏ
là một trong những vấn đề bức xúc của người dân hiện nay.

Hai tháng sau khi mở diễn đàn “nỗi gian truân của người dân khi đi làm sổ đỏ”, Dân trí đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc và các cơ quan chức năng. Hàng ngàn các ý kiến của người dân, các luật sư được gửi về tòa soạn bày tỏ trăm ngàn nỗi khổ khi đi đi thực hiện quyền lợi chính đáng của mình.

Không ít bạn đọc có kinh nghiệm vượt qua các “cửa ải” trên đã “bật mí” chia sẻ “bí quyết” đến các bạn đọc khác, để công việc làm sổ đỏ của họ được “xuôi chèo mát mái” hơn.

Theo gợi ý của nhiều bạn đọc,  Dân trí đã mở đợt thăm dò về vấn đề làm sổ đỏ nên được khoán định mức cho các cán bộ phải hoàn thành, thay vì để dân phải đi “xin” cấp sổ đỏ như hiện nay.

Tòa soạn đã nhận được tổng số 59.148 ý kiến của bạn đọc, trong đó có 52.389 (89%) ý kiến đồng tình với gợi ý trên;  4.252 (7%) ý kiến không đồng tình; 2.507 (4%) ý kiến khác.
89% ý kiến cho rằng nên khoán định mức đối với cán bộ làm sổ đỏ  - 2
Kết quả thăm dò ý kiến của bạn đọc trên Dân trí.

Chúng tôi xin mượn ý kiến của luật sư Trương Anh Tú, Trưởng văn phòng Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) để khép lại bài viết này:

Không chỉ người dân, các văn phòng luật sư khi nhận công việc làm "sổ đỏ" cho khách hàng cũng phải nhận không ít những khó khăn và trở ngại về thủ tục và thời gian. Thường thì các thủ tục giấy tờ được "vẽ" thêm rất nhiều và phức tạp khiến người dân không biết phải làm sao. Ngay cả luật sư đôi lúc còn ngỡ ngàng vì quá nhiều thứ rườm rà đến khó hiểu, trong khi điều 50 Luật đất đai đã quy định rất ngắn gọn các thủ tục giấy tờ cần có để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở.

Thường vấn đề khó khăn và chậm trễ trong việc cấp sổ đỏ cho người dân đang diễn ra phổ biến, nhưng người dân cũng chỉ biết than vãn với nhau rồi lại thôi. Hầu như không một ai lên tiếng để bảo vệ quyền lợi cho mình phần vì không hiểu biết pháp luật, phần vì sợ rằng nếu có lên tiếng liệu hồ sơ của mình có được giải quyết?
 
Đã từng có những văn phòng luật sư khi đi làm thủ tục này lên tiếng kiến nghị về sự chậm trễ, song đều không nhận được câu trả lời từ phía cơ quan có thẩm quyền.

Sổ đỏ có khi cấp rồi nhưng vẫn nằm trong tủ những người thực thi công quyền, họ không đưa, gây khó dễ, phải có tiền ra mới đưa. Gốc gác nằm ở việc thanh tra, kiểm tra của các cấp hành chính cho tới từng người dân. Chúng ta phải nhận lỗi của mình như thế.

Vũ Văn Tiến