Bạc Liêu:

38 lần đập phá nhà người khác: 2 nữ bị can tiếp tục phá hoại tài sản, thách thức pháp luật

(Dân trí) - Ngày 21/4, hai nữ bị can Châu Thị Ba và Nguyễn Thị Liên tiếp tục có hành vi ngăn cản bà Liên Mỹ Lén sửa chữa nhà. Đây là hành vi phá hoại tài sản lần thứ 42 của hai nữ bị can này nhưng vẫn không được xử lý.

Theo phản ánh của gia đình bà Liên Mỹ Lén, sáng ngày 21/4, bà Châu Thị Ba và Nguyễn Thị Liên tiếp tục đến nhà bà Liên Mỹ Lén chửi bới, đập phá đồ đạc và làm hư hại vật liệu sửa chữa nhà của bà Lén. Bà Ba, bà Liên còn manh động dùng gạch tấn công các thợ xây và người nhà bà Lén.

Qua hình ảnh mà PV có được, bà Châu Thị Ba thậm chí còn thách thức khi trèo lên nóc nhà bà Lén ngồi chình ình trên đó, không coi ai ra gì. 

Bà Châu Thị Ba leo lên nóc nhà bà Lén, tiếp tục có hành vi thách thức pháp luật.
Bà Châu Thị Ba leo lên nóc nhà bà Lén, tiếp tục có hành vi thách thức pháp luật.

Tuy nhiên, theo gia đình bà Lén, gia đình bà có gọi điện thoại cho cơ quan chức năng xã Tân Phong, Công an huyện Giá Rai nhưng không thấy ai tới can thiệp.

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc hết sức bức xúc trước thái độ và hành động của bà Ba, bà Liên. Người dân cũng bày tỏ sự không hài lòng khi chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng có thẩm quyền không có bất cứ động thái nào để xử lý hành vi coi thường pháp luật của 2 nữ bị can này.


Trước đó, ông Đặng Thanh Truyền - Phó Trưởng Công an huyện Giá Rai- khẳng định, hành vi của bà Châu Thị Ba và Nguyễn Thị Liên là vi phạm pháp luật. CQĐT cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Hủy hoại tài sản người khác” đối với bà Ba và bà Liên.

Tuy nhiên, ông Truyền lại cho rằng, hành vi của bà Ba và bà Liên ít nghiêm trọng nên cho 2 bị can này được tại ngoại. Điều đáng nói là từ khi bị khởi tố (đầu tháng 3/2015), bà Ba và bà Liên liên tục có hành vi phá hoại tài sản của bà Lén (tính đến ngày 21/4 là lần thứ 13) nhưng CQĐT vẫn không có biện pháp ngăn chặn đối với 2 nữ bị can này.

Theo ông Truyền lý giải thì việc không bắt tạm giam 2 nữ bị can là do bà Ba, bà Liên là những đối tượng rất manh động, liều lĩnh, sẵn sẵn chống đối và còn dọa tự tử chết nếu bị bắt giam. Ông Truyền cho rằng, nếu vụ việc này không được xử lý thận trọng thì sẽ gây ra hậu quả lớn, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương. Do đó, CQĐT đã có xin ý kiến Thường trực Huyện ủy, Tỉnh ủy để xử lý. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có hồi đáp nào từ các cơ quan này.  

Trong khi đó, trao đổi với PV, Luật sư Nguyễn Thị Thanh Tân - Trưởng VP Luật sư Thanh Tân (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) khẳng định, hành vi của bà Ba, bà Liên là không thể chấp nhận được. Hành vi của 2 nữ bị can Châu Thị Ba và Nguyễn Thị Liên là quá coi thường pháp luật nên cần bắt giam ngay chứ không phải xin ý kiến của cơ quan Đảng hay chính quyền. 

                                                                                                Huỳnh Hải