Cà Mau:

10 năm chưa giải quyết xong một vụ tranh chấp đất: Còn nhiều khuất tất cần làm rõ!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Mười năm, 5 đoàn kiểm tra vẫn không giải quyết xong một vụ tranh chấp đất” xảy ra tại TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau), gia đình bà Lê Thị Khiêm cho rằng, còn rất nhiều khuất tất cần được cơ quan chức năng làm rõ, trong đó có trách nhiệm của một số cán bộ đo đạc của ngành tài nguyên môi trường.

Từ khi xảy ra tranh chấp, khu vực đất này của bà Khiêm hầu như đã trở thành đất hoang.
Từ khi xảy ra tranh chấp, khu vực đất này của bà Khiêm hầu như đã trở thành đất hoang.

Tổ xác minh của Sở Tài Nguyên - Môi trường tỉnh Cà Mau vừa có buổi làm việc với gia đình bà Lê Thị Khiêm về việc khiếu nại cách đo đạc của cơ quan chức năng TP Cà Mau.

Tại buổi làm việc, người nhà bà Lê Thị Khiêm đã tường trình lại diễn biến việc đo đạc, trích lục bản đồ có liên quan đến các phần đất của gia đình đang tranh chấp và đưa ra nhiều căn cứ, tài liệu chứng minh vẫn còn nhiều khuất tất trong vụ việc này.

Qua đó, người nhà bà Khiêm đã khiếu nại việc làm của các ông: Lê Văn Mau (hiện là Chi cục phó Chi cục Quản lý đất đai), Trang Văn Triệu (Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai), Đỗ Quang Hưng (Chánh Thanh tra Sở Tài Nguên – Môi trường), Bùi Mai Khanh, Nguyễn Công Nhân, Dương Văn Chương (cùng là cán bộ Trung tâm kỹ thuật quan trắc tài nguyên – môi trường) vì cho rằng trong quá trình kiểm tra đo đạc, lập bản đồ địa chính và giải quyết vụ việc không rõ ràng đã làm ảnh hưởng, gây thiệt hại về tài sản, đất đai của gia đình bà Khiêm.

Trong quá trình đo đạc, lập bản đồ của cơ quan chức năng không hiểu vì nguyên nhân nào mà dẫn đến làm sai lệch ranh giới khiến gia đình bà Khiêm bị thiệt hại nghiêm trọng.

Ngoài ra, người nhà bà Khiêm cũng cho rằng, quá trình giải quyết khiếu nại bị kéo dài nhiều năm cũng gây thiệt hại về tinh thần, vật chất của gia đình.

Sau khi người nhà bà Khiêm phản ánh và đưa ra các cơ sở tài liệu chứng cứ như nói trên, Tổ xác minh xét thấy nội dung phức tạp, cần có cơ quan thẩm quyền, chuyên môn mới có thể tiến hành kiểm tra, xác minh nên đã tổng hợp ý kiến, hồ sơ để báo cơ quan chức năng xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Biên bản làm việc mới nhất giữa Tổ xác minh của Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Cà Mau và gia đình bà Lê Thị Khiêm.
Biên bản làm việc mới nhất giữa Tổ xác minh của Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Cà Mau và gia đình bà Lê Thị Khiêm.

Như Dân trí đã phản ánh, vụ việc tranh chấp đất của gia đình bà Lê Thị Khiêm đã diễn ra hơn 10 năm qua, hiện trạng đất đã thay đổi rất nhiều và cơ quan chức năng TP Cà Mau cũng đã từng cử nhiều đoàn thanh tra, xác minh làm rõ vụ việc. Thế nhưng, các đoàn thanh tra chỉ ra kết luận rồi... im lặng một cách khó hiểu.

Theo báo cáo số 130 (ngày 3/10/2011) của Phòng Tài Nguyên - Môi trường TP Cà Mau, trong các thửa đất nằm trong khu vực tranh chấp, một số thửa đất do ông Nguyễn Quang đứng tên chuyển nhượng cho người khác thì thửa nào cũng dư ra so với diện tích thực tế khá lớn.

Cụ thể, tại thửa 476, tờ bản đồ số 01, diện tích 1.912m2, ông Nguyễn Quang chuyển nhượng cho Phú Cường diện tích 914m2; diện tích còn lại chỉ 997,80m2, nhưng ông Quang lập thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 1.046,70m2 (tức ông Quang đã chuyển nhượng cho Phú Cường dư ra 48,90m2).

Còn tại thửa 173, tờ bản đồ số 01, ông Nguyễn Quang chuyển nhượng cho ông Trần Thanh Liêm và Phú Cường diện tích 3.646m2; diện tích còn lại là 2.054m2, nhưng ông Quang lập thủ tục làm quyền sử dụng đất với diện tích 2.196m2 (tức dư ra 195m2)…

Theo sổ đỏ, thửa 122 chỉ còn 192m2 và thửa số 103 là 292,5m2, tổng diện tích của 2 thửa này chỉ 484,5m2, nhưng theo bản đồ địa chính (tháng 8/2010) thể hiện diện tích của 2 thửa này là 783,4m2 (tức dư ra gần 300m2). “Điều bức xúc là mặc dù các thửa này đang trong quá trình đo đạc để giải quyết tranh chấp nhưng cơ quan chức năng lại cho chuyển nhượng là không thể chấp nhận được”, một người con của bà Khiêm bức xúc.

Theo kết quả xác minh vào năm 2011, hầu như các thửa đất của ông Quang, thửa nào cũng được cấp dư so với thực tế.
Theo kết quả xác minh vào năm 2011, hầu như các thửa đất của ông Quang, thửa nào cũng được cấp dư so với thực tế.

Một mấu chốt khác nữa là bà Đặng Thị Phấn (ngụ phường 1, TP Cà Mau) xác nhận, trước đây bà chỉ bán cho ông Nguyễn Quang (cùng ngụ phường 1) diện tích đất có chiều ngang 36m mặt tiền, nhưng khi ông Quang làm giấy bán lại cho người khác thể hiện đến 40m mặt tiền.

Theo đơn yêu cầu mới nhất gửi cơ quan chức năng, gia đình bà Lê Thị Khiêm đã chỉ ra một số khuất tất cần xác minh làm rõ: Vì sao đất bà Đặng Thị Phấn bán cho ông Nguyễn Quang chỉ 36m bề ngang, nhưng ông Quang lại bán cho người khác lên đến 40m? Vì sao các thửa đất của ông Quang bán cho người khác thửa nào cũng dư khá nhiều so với diện tích trước đó? Yêu cầu phục hồi con Kênh 83 và làm rõ nguyên nhân vì sao con kênh này so với bản đồ không ảnh thì bị lệch khá xa?

“Nếu thực hiện đo đạc theo đơn yêu cầu của chúng tôi, cơ quan chức năng sẽ thấy những sai số trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ qua các thời kỳ và nguyên nhân phát sinh tranh chấp từ đâu mà có”, ông Giang Văn Trọng (con trai bà Khiêm) nêu quan điểm.

Theo phân tích bản vẽ hiện trạng của người nhà bà Kiêm thì do phần đất ông Quang thửa nào cũng dư nên bản vẽ hiện trạng mặt tiền các thửa đất ông Quang sang nhượng cho người khác đã lấn sâu vào hiện trạng đất thực tế của gia đình bà Khiêm (từ số 1 đến số 2 đoạn mực viết tay).
Theo phân tích bản vẽ hiện trạng của người nhà bà Kiêm thì do phần đất ông Quang thửa nào cũng dư nên bản vẽ hiện trạng mặt tiền các thửa đất ông Quang sang nhượng cho người khác đã lấn sâu vào hiện trạng đất thực tế của gia đình bà Khiêm (từ số 1 đến số 2 đoạn mực viết tay).

Ở một diễn biến khác liên quan đến vụ việc này, tại buổi họp giao ban báo chí của tỉnh Cà Mau mới đây, ông Nguyễn Văn Yên (Chánh Thanh tra TP Cà Mau) cho biết, Thanh tra TP Cà Mau sẽ có kết quả báo cáo trong tháng 8/2017.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Tuấn Thanh