Quảng Trị:

Ngăn chặn hơn 1,2 tấn sụn gân gà không nguồn gốc

(Dân trí) - Hơn 1.200 kg sụn gân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ hợp pháp, đựng trong 8 thùng xốp đã bị lực lượng chức năng Quảng Trị phát hiện và tiêu hủy trong lúc vận chuyển đi tiêu thụ.

Ngày 6/6, Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo phát hiện, ngăn chặn vụ vận chuyển thịt gia cầm với số lượng lớn.

Trước đó, khoảng 6h cùng ngày, khi lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Hướng Hóa và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo tuần tra, kiểm soát tại địa bàn thị trấn Lao Bảo đã phát hiện một số đối tượng tập kết 8 thùng xốp, nghi là sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc tại khu vực bãi đất trống thuộc khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo.

Các thùng xốp chứa hơn 1,2 tấn thịt gia cầm không rõ nguồn gốc
Các thùng xốp chứa hơn 1,2 tấn thịt gia cầm không rõ nguồn gốc

Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ các thùng xốp lại và tháo chạy nên không kịp truy bắt. Kiểm tra bên trong 8 thùng xốp thấy hơn 1.200 kg sụn gân gà không có giấy tờ kiểm định và nguồn gốc xuất xứ.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng không rõ nguồn gốc trên.

Đ. Đức