Quảng Nam:

Bắt quả tang 8 con bò bị bơm nước trước khi giết mổ

(Dân trí) - Tại hiện trường lò mổ, cơ quan chức năng phát hiện chủ bò đang bơm nước vào 8 con bò trước khi tiến hành giết mổ. Ngoài ra, còn rất nhiều con bò khác đang chờ “được” bơm nước.

Sáng 14/6, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường (PC49 Công an tỉnh Quảng Nam) cho hay, khoảng 19h tối qua (13/6), qua công tác trinh sát, Phòng PC49 phối hợp với Công an xã và Trạm Thú y xã Điện Phương (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ động vật của bà Ngô Thị Thanh Xuân (thôn Triêm Trung 1, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn).

Những con bò đang bơm nước và chuẩn bị giết mổ
Những con bò đang bơm nước và chuẩn bị giết mổ

Qua kiếm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Lê Thanh Truyền (SN 1974, trú huyện Phú Hòa, Phú Yên) đang tiến hành bơm nước vào 8 con bò trước khi giết mổ. Ông Truyền là chủ của 8 con bò này.

Tại lò mổ này, lực lượng chức năng xác định còn có hàng chục con bò khác chuẩn bị giết mổ.

Lực lượng chức năng bắt quả tang chủ bò đang bơm nước. (Ảnh: PC49 Công an Quảng Nam)
Lực lượng chức năng bắt quả tang chủ bò đang bơm nước. (Ảnh: PC49 Công an Quảng Nam)

Thời gian qua, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã phát hiện nhiều vụ bơm nước vào bò để tăng trọng lượng trước khi giết mổ làm ảnh hưởng đến vệ sinh an toàn thực phẩm, gây lo lắng cho người tiêu dùng.

Trong một diễn biến khác, khoảng hơn 12h ngày 13/6, tại QL1A thuộc thôn 2 (xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), Phòng PC49 phối hợp với tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Thăng Bình (Phòng PC67 Công an tỉnh Quảng Nam) tiến hành kiểm tra xe tải mang BKS 43H-7230 do ông Võ Tấn Bình (SN 1989, trú xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải này chở 1.200kg mỡ động vật tươi không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công Bính