Hà Nam:

Bắt liên tiếp 8 trường hợp vận chuyển thực phẩm bẩn

(Dân trí) - Trong vòng 2 ngày, từ ngày 10 đến ngày 11/2, Công an huyện Duy Tiên đã bắt 8 trường hợp vận chuyển gần 3 tấn bì lợn, mỡ lợn, thịt bò, nội tạng bò không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vào ngày 10/2, tại địa phận thôn Ngọc Động, xã Hoàng Đông, Công an huyện Duy Tiên bắt quả tang Vũ Văn Đào (SN 1969), trú tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 89C - 127.79 chở hơn 800 kg bì lợn, mỡ lợn đang bốc mùi hôi thối đi tiêu thụ.

Gần 2 tấn sản phẩm động vật là thịt bò, nội tạng bò không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ảnh: Công an Hà Nam)
Gần 2 tấn sản phẩm động vật là thịt bò, nội tạng bò không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ảnh: Công an Hà Nam)

Sau khi phát hiện trường hợp trên phía Công an đã bàn giao UBND xã Hoàng Đông tiêu hủy số tang vật trên.

Đến rạng sáng ngày 11/2, tại địa phận xã Châu Giang, Công an huyện Duy Tiên phát hiện 7 trường hợp đang vận chuyển, tổng số gần 2 tấn sản phẩm động vật là thịt bò, nội tạng bò không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phía công an huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp trên, tổng số tiền 14.750.000 đồng (ảnh: Công an Hà Nam)
Phía công an huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp trên, tổng số tiền 14.750.000 đồng (ảnh: Công an Hà Nam)

Phía công an huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp trên, tổng số tiền 14.750.000 đồng.

Đức Văn