Bắt giữ trên 3000 con gia cầm giống nhập lậu

(Dân trí) - Bốn đối tượng đang trên đường dùng xe máy vận chuyển hơn 3000 con vịt, ngỗng giống nhập lậu từ khu vực biên giới vào nội địa tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ.

Bắt giữ trên 3000 con gia cầm giống nhập lậu - 1

Trước nguy cơ dịch cúm gia cầm có thể bùng phát do gia cầm nhập lậu, các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời bắt giữ tại biên giới nhiều vụ vận chuyển gia cầm nhập lậu.

Rạng sáng ngày 14/3, tại địa phận xã Xuân Mãn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, trong quá trình phối hợp tuần tra, kiểm soát, các lực lượng gồm Đội 389 tỉnh, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Lạng Sơn và Đội Quản lý Thị trường số 1- Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện một số đối tượng đang vận chuyển gia cầm giống nhập lậu bằng xe gắn máy từ khu vực biên giới vào sâu trong nội địa đã phối hợp bắt giữ. Tại đây lực lượng chức năng thu giữ 4 xe gắn máy của 4 đối tượng đang chở 12 lồng sắt, có chứa trên 3.300 con vịt, ngỗng con giống khoảng 2 đến 5 ngày tuổi.

Hiện nay cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý hành vi vi phạm của 4 đối tượng vận chuyển thuê, đồng thời, bàn giao toàn bộ số gia cầm nhập lậu trên cho cơ quan thú y tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Bá Đoàn