1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bình Định:

Phân bổ 1.000 tấn gạo cứu đói người dân vùng thiên tai, mưa lũ

Doãn Công

(Dân trí) - Ngày 5/12, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã có Quyết định phân bổ 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho cho UBND các địa phương, hỗ trợ cứu đói người dân vùng bị thiên tai, mưa lũ năm 2020.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chủ trì phối hợp với Cục dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình tổ chức giao nhận đến UBND các địa phương trong tỉnh.

Phân bổ 1.000 tấn gạo cứu đói người dân vùng thiên tai, mưa lũ - 1
Tỉnh Bình Định phân bổ 1.000 tấn gạo cứu đói người dân vùng thiên tai, mưa lũ.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận và phân bổ gạo được cấp, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phân bổ cho người dân theo danh sách đã đề nghị và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Bình Định.

Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định cho biết, 1.000 tấn gạo sẽ phân bổ cho 9 huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ cứu đói người dân bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai, mưa lũ năm 2020.

Phân bổ 1.000 tấn gạo cứu đói người dân vùng thiên tai, mưa lũ - 2
Người dân tỉnh Bình Định liên tiếp hứng chịu bão lũ lớn gây thiệt hại nặng nề cả người và tài sản.

Theo UBND tỉnh Bình Định, liên tiếp các cơn bão số 9 (ngày 28/10), số 10 (ngày 6/11), số 12 (ngày 10/11) và mưa, lũ lớn do hoàn lưu bão gây thiệt hại cho địa phương này hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, cơn bão số 9 gây thiệt hại gần 500 tỷ đồng, 2 cơn bão số 10 và bão số 12 gây thiệt hại gần 543 tỷ đồng.

Đặc biệt, mưa bão đã khiến 23 ngư dân của tỉnh này mất tích đến nay.