Trúc Nhân The Voice đầu tư trăm triệu làm MV

(Dân trí) - MV “Bốn chữ lắm” là sản phẩm âm nhạc bằng hình ảnh thứ hai của Trúc Nhân. Ngay khi vừa ra mắt, MV đã tạo hiệu ứng đặc biệt nhờ hình ảnh trẻ trung, giai điệu hiện đại, vui tai, diễn xuất tự nhiên của Trúc Nhân và Thảo Nhi.

Nếu không nói ra, có lẽ không mấy ai nghĩ, Bốn chữ lắm là MV được quay hoàn toàn từ một thiết bị di động. Đạo diễn Phoenix Vũ cũng là người đầu tiên trong nghề nảy ra ý tưởng “liều lĩnh” này. Phoenix Vũ cho biết, ý tưởng quay MV bằng điện thoại đến từ một lý do rất tình cờ. Trong những lần Trúc Nhân và Thảo Nhi tập hát, anh dùng điện thoại quay lại để hai bạn xem lại và chỉnh sửa. Khi thấy nhìn ảnh trong đoạn clip sắc nét, màu sắc lên rất tươi, hình ảnh sắc nét gấp 4 lần màn hình chuẩn HD, Phoenix Vũ ấp ủ ý định quay MV với điện thoại.

Trúc Nhân và Thảo Nhi thực hiện MV Bốn chữ lắm


Trúc Nhân và Thảo Nhi thực hiện MV Bốn chữ lắm

Trúc Nhân và Thảo Nhi thực hiện MV "Bốn chữ lắm"

Nhưng nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng và Trúc Nhân lập tức phản đối vì sợ chất lượng không đảm bảo, và cũng vì trước nay chưa có ai làm điều này. Nhưng cuối cùng, Phoenix Vũ đã thuyết phục cả ekip để được đương đầu với thử thách mới.

Khi cả êkíp thông qua, họ lại đối mặt với khó khăn tất yếu: không thể phóng to, thu nhỏ và sử dụng các kỹ thuật quay thường có trên những chiếc máy quay như lấy nét nhân vật chính, làm background mờ… Để khắc phục những điểm yếu này, đạo diễn chọn kịch bản đơn giản, quay cận cảnh nhân vật với các động tác nhanh, biểu cảm dễ thương để tập trung sự chú ý vào mặt hình ảnh, màu sắc MV.  Điều này tình cờ cũng rất phù hợp với tinh thần mộc mạc, giản dị của bài hát.

Dù mạo hiểm trong khâu quay và dựng, kịch bản mới là vấn đề khiến cả ê kíp đau đầu nhất. Trúc Nhân nổi tiếng với bản tính độc lập, khắt khe và hơi “độc tài”. Chính nam ca sĩ cũng thừa nhận: “Khi tôi bắt đầu cho mọi thứ vào guồng để chạy dự án, bất cứ một động thái hay chuyện gì không vừa lòng, tôi phản ứng rất mạnh, thẳng thừng! thậm chí là "tiễn biệt" ngay lập tức nếu cần thiết. Đó là cách làm việc của tôi! Khi tôi nhận một bài hát nào đó, tôi thấy mình phải có trách nhiệm với nó và làm cho nó gần với khán giả hơn”. Trúc Nhân đã đặt yêu cầu rất cao cho một một MV hay và khác biệt so với mặt bằng chung. Vì điều này, ê kíp phải qua 4 lần viết lại kịch bản mới có được sư thống nhất như kịch bản cuối cùng.

Trúc Nhân làm mặt xấu khi mặc váy cô dâu trong MV

Trúc Nhân làm mặt xấu khi mặc váy cô dâu trong MV

Điều thú vị cuối cùng chính là… giá tiền sản xuất MV. Kinh phí quay MV này vào khoảng 80-90 triệu, theo đạo diễn đánh giá là cao so với mặt bằng chung, dù tiết kiệm được khoản đầu tư cho máy móc. Phoenix Vũ chia sẻ: “Cá nhân tôi luôn có thói quen chi trả thù lao cho ekip sao cho xứng đáng thay vì bóp giá. Ngoài ra, tôi nghĩ hàm lượng đầu tư về ý tưởng, sáng tạo cho MV này có giá trị tương xứng, thậm chí là còn cao hơn nhiều so với số tiền đầu tư đó”.

Anh chia sẻ, đã đến lúc các nhà sản xuất MV cũng như các ca sỹ nên có một sự định giá cho xứng đáng với những gì bỏ ra, những gì muốn thu được. “Với ca sỹ, không thể nào đầu tư ít mà đòi hỏi chất lượng trên trời. Với những người làm MV, không thể chạy theo số lượng, cạnh tranh giá cả để rồi cho ra hàng loạt những MV nhàng nhàng, mà nên tìm cách khẳng định bằng chất lượng”.

Hà Thanh