Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn: Rất cần những chương trình như Toyota Concert

Toyota Concert Tour 2015 do Công ty ô tô Toyota Việt Nam và Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra trong năm đêm diễn từ ngày 5 đến 13-8. Đây là năm đầu tiên chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn.

Chúng tôi đã có buổi trò chuyện cùng anh ngay trước đêm diễn mở màn của Toyota Concert Tour 2015 diễn ra vào tối nay (5/8) tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Một phá phách kết hợp một nghiêm túc

Lần đầu tiên tham gia Toyota Concert cảm giác của anh như thế nào?

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn: Đây là lần đầu tiên tôi đến với Toyota Concert nhưng không phải lần đầu tiên kết hợp với dàn nhạc giao hưởng nên lần này tôi không thấy lạ lẫm là mấy. Tuy nhiên khi nhận được lời mời biểu diễn từ ban tổ chức tôi rất vui bởi tôi lại có dịp kết hợp nhạc nhẹ, jazz với nhạc giao hưởng, như việc tôi sẽ kết hợp cùng nghệ sĩ Bùi Công Duy. Chúng tôi đã có nhiều dịp diễn chung nên ít nhiều có tương tác, nhưng mỗi khi kết hợp cổ điển và đương đại là mỗi lần thú vị.

Khán giả sẽ được cảm nhận sự thú vị đó ra sao, thưa anh?

Ngoài tác phẩm cổ điển, nhạc nhẹ của các nghệ sĩ tham gia, cá nhân tôi sẽ trình diễn ba tác phẩm trong đó hai tác phẩm kinh điển đủ sang trọng để kết hợp với thính phòng: Hạ trắng (Trịnh Công Sơn) và Gửi gió cho mây ngàn bay (Đoàn Chuẩn – Từ Linh) và tác phẩm Bướm mơ tôi sáng tác.

Trong đó bài Gửi gió cho mây ngàn bay tôi nghĩ sẽ là một màn diễn thú vị chúng tôi gửi đến khán giả bởi đây là màn diễn giữa một “cậu” luôn nghiêm túc là Bùi Công Duy và một “cậu” chuyên phá phách là tôi.

Tôi cũng xác định đây là chương trình phục vụ cộng đồng với mục tiêu đem nhạc thính phòng đến gần công chúng nên tôi chọn dung hoà bằng những bản nhạc quen thuộc với cách chơi hơi xa lạ. Nghệ sĩ ngoài việc phục vụ công chúng còn định hướng văn hoá cho công chúng.

tran-manh-tuan-348ac

Với riêng Toyota Concert trước đây anh có ấn tượng như thế nào?

Những mùa trước tôi đều có xem. Mỗi năm chương trình đều có một ý tưởng riêng và mỗi năm hình thức tổ chức lại quy mô hơn. Ban tổ chức đã thực hiện được thường niên và mong muốn một chương trình văn hoá mang tiếng nói của thương hiệu Toyota. Đó là điều nên làm.

Nhiều năm nay tôi không phải là người nghĩ đến cơm áo gạo tiền để nhận lời một chương trình biểu diễn mà luôn chọn lựa chương trình để tham gia. Với tôi Toyota Concert là một chương trình có chất lượng nghệ thuật cao. Riêng nhạc trưởng Honna Tetsuji là một người chuyên nghiệp; các nghệ sĩ thuộc dàn nhạc giao hưởng Việt Nam đều rất kỹ càng trong công việc và hầu hết đều được đào tạo nước ngoài. Tôi tin với những người nghiêm túc như thế làm nghệ thuật thì chương trình sẽ mang đến hiệu ứng tốt cho công chúng.

Buổi diễn là kinh nghiệm tốt cho con gái

Nhưng có một thực tế ở Việt Nam, khi nghe một thương hiệu làm chương trình nghệ thuật thì truyền thông lẫn khán giả thường nghĩ đến yếu tố quảng bá của thương hiệu hơn là nghệ thuật, là nghệ sĩ lâu năm trong nghề anh thấy việc này như thế nào?

Thực ra trên toàn thế giới, ngoài những chương trình nghệ thuật tầm quốc gia thì muốn nghệ thuật được đầu tư lớn thì đều có một tập đoàn nào đó đầu tư. Sự hợp tác giữa một tập đoàn kinh tế và đơn vị nghệ thuật là điều bình thường. Bởi các tập đoàn mới có tiềm năng và khả năng về tài chính, tổ chức… còn nội dung chuyên môn chương trình là các nghệ sĩ thực hiện. Đây là cái bắt tay tốt cho nghệ thuật.

Con gái anh - An Trần là một gương mặt trẻ triển vọng và sẽ theo sự nghiệp của anh, với chương trình lần này tuy không biểu diễn nhưng cháu sẽ đến xe và cổ vũ bố chứ?

An là một nghệ sĩ trẻ may mắn khi 11 tuổi cháu đã được tham gia với dàn giao hưởng, nhóm Big Bang và biểu diễn trong các chương trình hàng nghìn khán giả như chương trình tưởng niệm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đấy là những trải nghiệm nghề nghiệp quý báu cho cháu, nhưng tôi cũng chọn lọc cho cháu không phải chương trình nào cũng tham gia bởi việc học vẫn là quan trọng nhất.

Với Toyota Concert chắc chắn cháu sẽ được đi xem để xem bố hoạt động, làm việc cùng dàn nhạc, đó là những kinh nghiệm quý cho cháu sau này.

Toyota Concert hằng năm ngoài chương trình biểu diễn còn có chương trình học bổng Toyota Hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam từ tiền bán vé chương trình; anh nhận thấy ý nghĩa của nó như thế nào?

Học bổng là sự đánh giá thiết thực với tất cả các em có khả năng nhưng không có điều kiện. Gia đình tôi cũng giúp nhiều em tài năng nhưng cá nhân mình làm chẳng thấm vào đâu nên một học bổng có tính cộng đồng rộng như Toyota làm rất thiết thực. Điều đáng quý nhất ở chương trình Toyota Concert là ngoài việc tạo ra một sân chơi nâng tầm văn hoá nghe nhìn còn có những học bổng thiết thực như thế. Chúng ta nên nhân rộng những chương trình như thế này.

Đây là năm đầu tiên Toyota Concert đến với Thanh Hoá, biểu diễn trước khán giả các tỉnh thành địa phương có khác biệt với khan giả các đô thị lớn không, thưa anh?

Khán giả Thanh Hoá chưa được gần gũi về thính phòng giao hưởng như ở TP.HCM hay Hà Nội nhưng tôi tin thông qua truyền hình, internet… hiện nay thì khan giả vẫn phần nào cảm nhận được. Năm ngoái khi Thanh Hoá khánh thành Nhà hát Lam Sơn (địa điểm diễn Toyota Concert năm nay) với mô hình như Nhà hát Lớn Hà Nội tôi đã có diễn cùng dàn nhạc giao hưởng trước giả Thanh Hoá. Có nhà hát, có những buổi diễn như vậy là sự thúc đẩy văn hoá nghe nhạc với mọi người mà không chỉ Thanh Hoá mà mọi địa phương đều cần. Tôi hy vọng những năm sau chương trình sẽ đến được các tỉnh thành nhỏ hơn nữa.

Còn khán giả, khi họ bước vào khán phòng nghe nhạc, nếu họ không ít nhiều hiểu biết nghệ sĩ là ai, diễn nhạc gì thì họ đã không tìm đến. Tôi tin khán giả không thấy xa lạ với chương trình.

 

Đây là năm thứ 18 chương trình Hòa nhạc Toyota được tổ chức kể từ năm 1998. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển của Công ty ô tô Toyota Việt Nam. chương trình sẽ được thực hiện tại bốn thành phố lớn với năm đêm diễn: Hà Nội ( ngày 5 và 6-8 tại Nhà hát Lớn), TP.HCM (11-8, Nhà hát TP.HCM), Đà Nẵng (9-8, Nhà hát Trưng Vương) và Thanh Hóa (13-8, Nhà hát Lam Sơn).

Đây là lần đầu tiên Hòa nhạc Toyota đến với khán giả yêu nhạc Thanh Hóa nhân Năm Du lịch Quốc gia 2015 “Kết nối các di sản thế giới”, với mong muốn nâng cao hơn nữa đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng sở tại.

Vé được bán từ ngày 21-7 tại:

- Nhà hát Lớn Hà Nội – Số 1 Tràng Tiền, Hà Nội (Giao vé miễn phí 0913 489 858 / 0983 067 996)

- Nhà hát TP. Hồ Chí Minh – Số 7 Công trường Lam Sơn, Q.1, TP. Hồ Chí Minh (08 6270 4450/ 098 987 4517)

- Nhà hát Trưng Vương - Số 86 Hùng Vương, Q. Hải Châu 1, Tp. Đà Nẵng

- Nhà hát Lam Sơn - 22 Phan Chu Trinh, P. Điện Biên, Tp. Thanh Hóa

 

Tuệ Đăng