“Hương sắc tình yêu” tôn vinh nhạc sĩ Đinh Quang Hợp

(Dân trí) - Cục Nghệ thuật Biểu diễn vừa giới thiệu chương trình “Hương sắc tình yêu” tôn vinh những cống hiến, sáng tác của nhạc sĩ Đinh Quang Hợp.

Ngày 19/10, Cục Nghệ thuật biểu diễn(thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) giới thiệu chương trình nghệ thuật “Hương sắc tình yêu” tôn vinh những sáng tác, cống hiến của nhạc sĩ Đinh Quang Hợp.

Nhạc sĩ Đinh Quang Hợp từng được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

Ông là anh bộ đội Cụ Hồ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Trong quá trình học tập và hoạt động chuyên ngành về sáng tác âm nhạc, ông đã có nhiều tác phẩm xuất sắc trong nền âm nhạc đất nước. Đặc biệt, sau khi tu nghiệp cấp trên đại học về sáng tác và lý luận âm nhạc tại Nhạc viện Quốc gia Sophia - Bulgari (1969-1972), ông trở thành nhà giáo mẫu mực hướng dẫn về chuyên ngành sáng tác và lý luận âm nhạc cho nhiều thế hệ cán bộ, học sinh, sinh viên tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

Hơn 50 năm hoạt động trong lĩnh vực giảng dạy và sáng tác âm nhạc, ông đã có nhiều tác phẩm âm nhạc ở các thể loại khác nhau như: Ca khúc cách mạng, ca khúc trữ tình, âm nhạc dân tộc… Đến nay, nhạc sĩ Đinh Quang Hợp đã có 6 sáng tác giao hưởng, 2 tác phẩm thanh xướng kịch, 1 vở nhạc kịch - “Biển sóng mãi trong tôi” - ngợi ca lực lượng hải quân mở đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển. Hiện nay, ông là Trưởng ban Văn hóa văn nghệ Trung ương Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á Việt Nam.

NSND Thái Bảo biểu diễn trong chương trình tôn vinh nhạc sĩ Đinh Quang Hợp cùng các nhạc sĩ Đoàn Bổng, Đức Hùng, Phạm Hữu Lý...
NSND Thái Bảo biểu diễn trong chương trình tôn vinh nhạc sĩ Đinh Quang Hợp cùng các nhạc sĩ Đoàn Bổng, Đức Hùng, Phạm Hữu Lý...

Chương trình “Hương sắc tình yêu” sẽ diễn ra trong 3 đêm, vào ngày 28/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội; ngày 8 và 9/11 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Trong 3 đêm diễn, Ban tổ chức chương trình dành phần lớn thời gian để tôn vinh, giới thiệu những sáng tác đặc sắc của nhạc sĩ Đinh Quang Hợp và một số nhạc sĩ khác là Đoàn Bổng, Đức Hùng, Phạm Hữu Lý...

Ngoài 20 ca khúc của nhạc sĩ Đinh Quang Hợp như: “Tiếng hát sông Lam”, “Trường ca biển trời Việt Nam”, “Cảnh tiên Ninh Bình”, “Bác Hồ như ông thần nông xuống đồng”, “Đất mẹ”…; bên cạnh đó là các tác phẩm “Dòng sông quê anh, dòng sông quê em”, “Hà Nội những kỷ niệm trong tôi”, “Tìm em” của nhạc sĩ Đoàn Bổng; “Âm vang dòng sông Việt”, “Huyền thoại người mẹ sông Trà”… của nhạc sĩ Đức Hùng…

Những nghệ sĩ tham gia chương trình là những ca sĩ tên tuổi như: NSND Thái Bảo, Quỳnh Hoa, Mai Hoa, Mỹ Linh, Hà Vy, Trọng Tấn, Vũ Thắng Lợi, Lê Anh Dũng…

Tổng đạo diễn chương trình Phạm Đức Hùng cho biết, Cục NTBD và Ban tổ chức dự định sẽ thực hiện chương trình “Hương sắc tình yêu” định kỳ, mỗi số sẽ có những chủ đề âm nhạc khác nhau nhằm tôn vinh những giá trị đích thực của âm nhạc Việt Nam.

Nguyễn Hằng