Cống hiến 2017: “Cũ” đẳng cấp, “mới” ấn tượng

Danh sách đề cử giải thưởng âm nhạc Cống hiến 2017 vừa được BTC chính thức công bố, theo đó những gương mặt “cũ” thể hiện đẳng cấp cao thì những “ứng viên” mới nổi lại có những thành quả cực kỳ ấn tượng trên thị trường âm nhạc.

Những gương mặt “cũ”: Đầy năng lượng và tinh tế

Trong danh sách đề cử, có thể thấy nhiều “ứng viên” đã trở nên quen thuộc với khán giả yêu nhạc, đặc biệt những ai quan tâm đến giải thưởng Cống hiến như: Công ty MobiFone, Cát Tiên Sa, Thanh Việt, Mỹ Thanh, các nghệ sỹ như Nhạc sỹ Quốc Trung, Hoài Sa, ca sỹ Hà Trần, Hồ Ngọc Hà,... Đây là những công ty và nghệ sỹ đã khẳng định được thương hiệu vững mạnh trên thị trường âm nhạc và có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc đại chúng phát triển trong suốt nhiều năm qua.

Đinh Mạnh Ninh song ca Văn Mai Hương
Đinh Mạnh Ninh song ca Văn Mai Hương

Hà Trần- Tùng Dương trong liveshow Giao thoa do Mỹ Thanh tổ chức.
Hà Trần- Tùng Dương trong liveshow "Giao thoa" do Mỹ Thanh tổ chức.

Showbiz năm 2016 đã diễn ra khá sôi động với hàng loạt chương trình, chuỗi chương trình cả trên truyền hình lẫn sân khấu ca nhạc trực tiếp ở nhiều địa phương trên cả nước. Trong danh sách đề cử Chương trình của năm, có thể thấy chương trình Funring day 2016 – Noo Phước Thịnh Live Concert của công ty MobiFone và liveshow Đôi bàn tay thắp lửa của ban nhạc Bức Tường là 2 chương trình có dấu ấn đặc biệt nhất. Trong đó, MobiFone trước nay từng nhiều lần lọt vào đề cử và đoạt giải với chương trình RockStom, nhưng năm 2016, công ty này lại đầu tư vào sản xuất và thực hiện chương trình Funring day – Noo Phước Thịnh Live Concert và gây được tiếng vang trong công chúng. Với 35 ngàn khán giả có mặt tại sân vận động Quân khu 7 và ban nhạc “sống” trên sân khấu, Noo Phước Thịnh đã toả sáng và thăng hoa với liveshow hoành tráng đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình. Sự đầu tư lớn về cơ sở vật chất cũng như chuyên môn (hiếm có liveshow ngoài trời dùng ban nhạc “sống”) đã giúp Noo Phước Thịnh khẳng định được đẳng cấp vượt trội của mình so với các ca sỹ cùng trang lứa.

Chương trình Funring day 2016 – Noo Phước Thịnh Live Concert của công ty MobiFone.
Chương trình Funring day 2016 – Noo Phước Thịnh Live Concert của công ty MobiFone.

Ngoài MobiFone, Cát Tiên Sa cũng gây ấn tượng mạnh với 3 chương trình lọt vào đề cử đó là Sing My Song (Bài hát hay nhất), The Remix (Hoà âm ánh sáng) và The Voice Kids (Giọng hát Việt nhí). Ngoại trừ Hoà âm ánh sáng dù chất lượng chuyên môn tốt nhưng đã giảm nhiệt so với mùa đầu tiên, thì Giọng hát Việt nhí với dàn HLV trẻ trung và chất lượng thí sinh rất tốt đã bùng nổ trở thành chương trình “hot” nhất trên VTV vào thời điểm giữa năm 2016. Đặc biệt, Sing My Song lần đầu xuất hiện ở Việt Nam đã tạo nên “cơn bão” với sự quan tâm đặc biệt của công chúng, trong đó, ca khúc Ông bà anh (Lê Thiện Hiếu) và Tự sự tuổi 25 (Trương Thảo Nhi) đã trở thành những ca khúc “hot” và lọt vào đề cử Cống hiến ở hạng mục Bài hát của năm.

Ở hạng mục Chuỗi chương trình của năm còn có hai “ông lớn” là Lễ hội âm nhạc Gió mùa (Công ty Thanh Việt) và In the spotlight (công ty Mỹ Thanh). Đây là hai chuỗi chương trình tạo nên thương hiệu mạnh, góp phần nâng cao thẩm mỹ âm nhạc của công chúng và có tác động tích cực đến thị trường biểu diễn trong năm. Đặc biệt trong tình hình quá nhiều show ca nhạc mang nặng tính thương mại, thì Lễ hội âm nhạc Gió mùa và In the spotlight vẫn đề cao giá trị âm nhạc thuần tuý và đầu tư gần như toàn bộ kinh phí cho chuyên môn âm nhạc.

Ngoài các chương trình, các nghệ sỹ “cũ” của Cống hiến vẫn tiếp tục sáng tạo và dành đam mê cho nghệ thuật. Những cái tên như Quốc Trung, Hoài Sa, Hà Trần, Hồ Ngọc Hà,...vẫn là những ngôi sao đúng nghĩa trong làng nhạc bởi họ cống hiến thực sự bằng tài năng và đam mê. Những sản phẩm âm nhạc của họ luôn bắt kịp xu hướng hiện đại góp phần thúc đẩy showbiz Việt ngày càng phát triển.

Những gương mặt mới cá tính và ấn tượng

Có thể nói, bên cạnh những cái tên kỳ cựu thì hàng loạt những gương mặt mới đã thực sự thổi một làn gió mát lành và đầy hứng khởi vào giải thưởng Cống hiến năm nay.

Có thể nói có tới 70% các đề cử đều là những gương mặt hoặc rất mới trong nghề, hoặc đã từng hoạt động và cống hiến nhiều năm nhưng lần đầu được lọt vào đề cử. Hàng loạt những cái tên như Hồng Kiên, Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Thuỳ Linh, nhóm 365, Đinh Hương, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Đỗ Hiếu, Khắc Hưng, Bích Phương, Tiên Cookie, Hoàng Rob, Erik, Soobin Hoàng Sơn, Lê Thiện Hiếu, Trương Thảo Nhi, Nguyễn Thu Hằng... đang là những nghệ sỹ cực “hot” trên thị trường âm nhạc hiện nay. Họ chính là những người góp phần vẽ nên bức tranh âm nhạc sôi động và đầy sắc màu.

Nghệ sĩ violin Hoàng Rob.
Nghệ sĩ violin Hoàng Rob.

Nhạc sỹ Hồng Kiên – thành viên ban nhạc Anh Em từng có nhiều năm cống hiến cho nền âm nhạc đượng đại. Từng là cây saxophone nổi tiếng, nhiều năm qua anh trở thành Nhà sản xuất âm nhạc, Giám đốc âm nhạc và Phối khí cho nhiều chương trình và nhiều tác phẩm. Năm 2016, anh đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc cho chuỗi chương trình In the spotlight (Hà Trần Hát Trần Tiến và Tùng Dương – Giao thoa), bên cạnh đó, anh còn trở thành Nhà sản xuất âm nhạc cho CD, Liveshow Đinh Mạnh Ninh và sáng tác toàn bộ các ca khúc trong livesow của anh chàng ca sỹ gốc Bắc Giang này. Sự cống hiến của Hồng Kiên cho âm nhạc đã được các nhà báo ghi nhận và đưa anh trở thành một trong những ứng viên sáng giá ở hạng mục Nhà sản xuất của năm và Nhạc sỹ của năm.

Nhạc sĩ Khắc Hưng.
Nhạc sĩ Khắc Hưng.

Hàng loạt những cái tên trẻ cả tuổi đời lẫn tuổi nghề nhưng đã có một năm hoạt động tưng bừng như Noo Phước Thịnh, Đông Nhi (vừa thực hiện MV, Liveshow, làm giám khảo các show truyền hình và đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế). Những cái tên như Hoàng Rob – tiên phong trong việc đưa cây violin đến gần hơn với giới trẻ, Đỗ Hiếu và Khắc Hưng là những “cỗ máy tạo hit” cho nhiều ca sỹ trẻ trong vai trò sáng tác, phối khí hoặc sản xuất; Soobin Hoàng Sơn bước ra từ chương trình Hoà âm ánh sáng đã vụt trở thành ngôi sao trẻ với loạt “hit” đình đám; Nguyễn Ngọc Anh cũng là một trường hợp đáng chú ý bởi cô không thuộc dòng “ca sỹ giải trí” nhưng vẫn tạo được tiếng vang khi trong một năm ra tới 2 MV, 01 CD và liveshow Bốn mùa trong em đạt chất lượng nghệ thuật cao với sự tham gia của nhạc sỹ Đỗ Bảo.

Có thể nói, giải thưởng âm nhạc Cống hiến năm nay sẽ thực sự “nóng”bởi rất nhiều những gương mặt đang “hot” có mặt trong đề cử. Điều đó báo hiệu một mùa giải thành công và tạo được sức hút trong công chúng.

Đại diện đơn vị sản xuất chương trình Funring day 2016 – Noo Phước Thịnh Live Concert, ông Nguyễn Tuấn Huy – Giám đốc trung tâm dịch vụ đa phương tiện và giá trị gia tăng Mobifone chia sẻ:

Chúng tôi rất vui mừng khi FunRing Day day 2016 – Noo Phước Thịnh Live Concert được giới chuyên môn và truyền thông đánh giá cao. FunRing Day là chương trình âm nhạc thường niên, được tổ chức với quy mô hoành tráng, là nơi quy tụ các ngôi sao âm nhạc hàng đầu Việt Nam. Với FunRing Day 2016 chúng tôi đã nâng tầm của chương trình từ sự đầu tư về công nghệ, khâu tổ chức đến việc phát sóng. FunRing Day 2016 là 1 trong các chương trình âm nhạc đầu tiên được live streaming trên mạng xã hội – cũng là xu hướng của kỷ nguyên mới – Vạn vật kết nối. Trong lần đầu tiên tổ chức live streaming chúng tôi đã ghi nhận con số kỷ lục 2 triệu người xem trực tiếp trên nhiều nền tảng nhất, gồm YouTube, Facebook, MobiFoneTV, mMusic và FPT Play.

Chúng tôi tự hào là một trong những doanh nghiệp đầu tư cho nghệ thuật với mong muốn góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền nghệ thuật nước nhà, cũng như qua đó giới thiệu các sản phẩm của doanh nghiệp đến với đông đảo công chúng. MobiFone tự hào từng có các sản phẩm âm nhạc lọt vào đề cử và đoạt giải thưởng âm nhạc Cống hiến. Trong tương lai, chúng tôi không chỉ đầu tư cho âm nhạc mà còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác như điện ảnh, nhảy múa…Sự kết hợp giữa các doanh nghiệp với nghệ sỹ sẽ góp phần thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển.

An Nhiên