Chương trình ca nhạc giao lưu từ thiện “ Vượt lên số phận"

Xung quanh chúng ta vẫn còn hàng triệu người khuyết tật với những mong muốn giản dị đời thường: được cắp sách đến trường; được có một việc làm ổn định; được hòa đồng và bình đẳng với mọi người.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế người khuyết tật 3/12, vừa qua tại nhà hát Hồng Hà, Hà Nội đã diễn ra chương trình ca nhạc giao lưu từ thiện “Vượt lên số phận” gây quỹ giúp đỡ người nghèo khuyết tật. Chương trình do Hiệp hội người khuyết tật Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam và Công ty CP Tư vấn & Phát triển Thương hiệu Việt Nam phối hợp tổ chức cùng với hai nhà tài trợ là Công ty sữa đậu Nành Việt Nam - Vinasoy và Ngân hàng công thương Việt Nam - Vietinbank. Đến chia vui cùng người khuyết tật có các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành, các cơ quan Báo chí, Truyền hình và đại diện lãnh đạo các nhà tài trợ, hỗ trợ, các nhà hảo tâm trong cả nước.

Đêm nhạc từ thiện “ Vượt lên số phận” được tổ chức công phu, hoành tráng với sự góp mặt của các ca sỹ, nghệ sỹ tên tuổi trong nước và sự tham gia của các đoàn nghệ thuật lớn. Khách mời tham gia giao lưu trong chương trình có Ông Huỳnh Sơn Hải - Phó giám đốc Công ty Sữa đậu nành Vinasoy và bà Nguyễn Hương Lan - Giám đốc Công ty Nhất Gia Thịnh. Chương trình là món quà tinh thần đầy ý nghĩa dành tặng cho tất cả những người có số phận không may mắn nói chung và người khuyết tật nói riêng.họ cùng được chia sẻ những khó khăn, những mất mát trong cuộc sống và cùng đón nhận những tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm. Bên cạnh đó chương trình còn là một lời nhắn gửi đến tất cả mọi người chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một xã hội không phân biệt đối xử và hoà nhập.

"Xung quanh chúng ta vẫn còn hàng triệu những con người khuyết tật với những mong muốn giản dị đời thường: được cắp sách đến trường; được có một việc làm ổn định; được hòa đồng và bình đẳng với mọi người. Ước mơ đó đâu có gì xa, ngoài hạnh phúc giản dị trong vòng tay yêu thương của mọi người" ông Huỳnh Sơn Hải - Phó Giám đốc Vinasoy đã chia sẻ.
 
Chương trình ca nhạc giao lưu từ thiện “ Vượt lên số phận" - 1

 

Kết thúc chương đã để lại trong lòng khán một cảm xúc vừa lắng đọng vừa tràn đầy yêu thương. “ Cảm ơn chương trình đã cho em một ánh sáng, một nghị lực sống và một niềm tin vào tương lai ở phía trước. Em sẽ sống, sẽ làm việc bằng chính đôi tay, đôi chân khuyết tật của mình, giống như cô Hương Lan đã nói: người ta chỉ sợ bị khuyết tật về tâm hồn chứ không sợ khuyết tật về thể xác và em tin em sẽ trở thành một người có ích cho xã hội”, một khán giả trẻ tên Hằng xúc động nói.

Minh Phương