Ca sĩ Khánh Linh làm giám đốc Trung tâm Nghệ thuật

(Dân trí) - Dù đang mang bầu ở những tháng cuối nhưng ca sĩ Khánh Linh vẫn tích cực, tất bật ra mắt Trung tâm Nghệ thuật do mình làm giám đốc, nhạc sĩ Thế Hiển làm cố vấn chuyên môn.

Mới đây, ca sĩ Khánh Linh và nhạc sĩ Thế Hiển ra mắt Trung tâm Nghệ thuật với mong muốn xây dựng được một môi trường học tập hiện đại, chuyên nghiệp nhưng vẫn gần gũi với trẻ thơ.

Không chỉ là một điểm đến, Trung tâm Nghệ thuật là nơi trẻ được trang bị kiến thức về các môn nghệ thuật như: âm nhạc, múa, hội họa....là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng và chắp cánh những ước mơ của trẻ bay cao, bay xa.

Khánh Linh chia sẻ ngày 23/11, <span style=mso-bidi-font-weight:
normal>

Khánh Linh chia sẻ ngày 23/11, Trung tâm Nghệ thuật đã và đang khẳng định được tên tuổi trong sự nghiệp biểu diễn cũng như giảng dạy các bộ môn nghệ thuật

“Với đội ngũ giáo viên được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp, cùng với kinh nghiệm giảng dạy lâu năm tại các trường nghệ thuật chính quy như: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Đại học Mỹ thuật công nghiệp, trường Múa Việt Nam… Trung tâm luôn khuyến khích các học viên nuôi dưỡng cảm xúc trong tâm hồn, thúc đẩy sự sáng tạo, để từ đó phát triển toàn diện về cả kiến thức lẫn kỹ năng, mang lại thẩm mỹ nghệ thuật chân chính, linh hoạt, bản lĩnh, nhạy cảm với cuộc sống và tự tin hội nhập”, Khánh Linh nói.

Dựa trên những bải giảng được chắt lọc từ các chương trình dạy học tiên tiến của các trung tâm quốc tế, kết hợp cùng với sự nghiên cứu về tâm lý và khả năng của trẻ em Việt Nam, các nghệ sĩ đã xây dựng bộ giáo trình “Cảm thụ âm nhạc” cho lứa tuổi mầm non và giáo trình Piano cho lứa tuổi tiểu học và trung học…

Tiết mục biểu diễn của các học viên nhí Trung tâm Nghệ thuật do Khánh Linh làm giám đốc

Tiết mục biểu diễn của các học viên nhí Trung tâm Nghệ thuật do Khánh Linh làm giám đốc

Theo ca sĩ Khánh Linh, Mục tiêu lớn nhất của Talent of Art là truyền cho học viên tình yêu nghệ thuật và giúp họ khám phá khả năng nghệ thuật tiềm ẩn của bản thân nên không giới hạn độ tuổi của học viên.

Ca sĩ Khánh Linh cũng “thật thà” cho biết: Trung tâm này thật sự là một mái nhà đối với cô. Là một ca sĩ, sự nghiệp biểu diễn với Khánh Linh rất quan trọng nhưng sự nghiệp giáo dục cũng quan trọng không kém, và còn có thể gắn bó đến cuối đời.

 Hà Thanh