(Dân trí) - Kết quả kiểm toán tại TCT Hàng hải Việt Nam được đánh giá là kinh doanh lành mạnh, hiệu quả. Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước cũng phải kiến nghị xem xét việc mua, sử dụng xe trị giá hơn 1 tỷ, vượt cả tiêu chuẩn dành cho… Thứ trưởng.
Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa công bố kết quả kiểm toán tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (TCT). Theo đó, hoạt động của TCT là lành mạnh, kinh doanh có hiệu quả (tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.004 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu là 13,6%). Tuy nhiên còn một số doanh nghiệp trực thuộc chưa thực hiện đối chiếu, xác nhận đầy đủ các khoản nợ phải thu, phải trả; nhiều khoản nợ phải thu tồn đọng từ nhiều năm không được thu hồi, xử lý dứt điểm; hạch toán tài sản không đủ điều kiện; xác định không đúng mức trích khấu hao theo quy định…
KTNN đã kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo TCT kiểm tra xử lý những vấn đề tài chính phát sinh giữa thời điểm xác định doanh nghiệp và thời điểm chuyển sang hoạt động theo công ty cổ phần; chỉ đạo Cảng Hải Phòng hoàn thiện hồ sơ lập quyết toán nâng cấp Cảng để trình phê duyệt.
Cơ quan kiểm toán cũng kiến nghị xem xét trách nhiệm Giám đốc Cảng Hải Phòng trong việc mua, sử dụng xe ô tô con phục vụ chuyên gia, lãnh đạo vượt định mức, tiêu chuẩn… Ông Giám đốc Cảng đã được duyệt mua xe Camry 3.5 Q trị giá hơn 1 tỷ đồng - vượt định mức rất nhiều trong khi ngay cả Thứ trưởng cũng chỉ được sử dụng xe trị giá 700 triệu đồng.
Tính đến ngày 22/8/2008, KTNN đã triển khai 83/135 cuộc kiểm toán, đã kết thúc 49 cuộc và phát hành 35 báo cáo kiểm toán. Qua đó, đã phát hiện và kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước và tăng thu khác, giảm chi ngân sách, đưa vào quản lý qua ngân sách là 439 tỷ đồng. Trong đó, giảm chi 383 tỷ đồng (thu hồi các khoản chi sai chế độ 19 tỷ đồng; giảm trừ dự toán 132 tỷ đồng, chuyển quyết toán năm sau 56 tỷ đồng, giảm chi khác 176 tỷ đồng); Xử lý về tài chính các khoản khác 329 tỷ đồng và tăng thu ngân sách 231 tỷ đồng. |
P.Thảo