Thứ Sáu, 28/03/2008 - 9:41 AM

Cơ sở thức ăn chăn nuôi “tra tấn” khu dân cư

(Dân trí) - Hàng trăm hộ dân tổ 18, 19 khu vực 6, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế bức xúc vì tình trạng ô nhiễm môi trường lan rộng khắp khu dân cư mà nguyên nhân bắt nguồn từ một cơ sở sản xuất thức ăn gia súc gần đó.

Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi Seahorse (trực thuộc Công ty Giống cây trồng và vật nuôi Thừa Thiên-Huế) nằm giữa khu vực dân cư, ở 62 Hàm Nghi, phường Phước Vĩnh. Hàng ngày, hoạt động xay giã nguyên liệu bao gồm vỏ sò, phơi sấy tôm tép khô, mắm…  của cơ sở gây mùi hôi thối rất khó chịu, ảnh hưởng rộng ra các khu vực dân cư sống xung quanh trên bán kính 5-6 trăm mét.

 

Ông Nguyễn Thế Tín ở số nhà 5/60 Hàm Nghi bức xúc: “Nhà tui và mấy bà con cùng chung vách với cái cơ sở này nên có lẽ chịu nỗi khổ sở nặng nề nhất. Suốt ngày mùi hôi thối tra tấn đến phát nôn ọe; ruồi muỗi, chuột bọ, gián cứ đến chập tối là bay túa ra như ong, nhất là vào những ngày mưa, kinh khủng lắm”.

 

Vợ chồng chủ quán nhậu ở 64 Hàm Nghi nói như mếu: “Quán vợ chồng tui mất khách là cũng vì cái cơ sở thức ăn chăn nuôi này, khách đến người ta không dám ngồi lâu. Có lúc họ phơi mắm sò mùi bốc nặng quá phải đóng quán; mấy phòng cho sinh viên thuê giờ cũng trống huơ vì tụi nó bỏ đi hết, mấy đứa cháu tui thì ho khan, hen xuyễn liên tục”.

 

Để minh chứng cho nỗi bức xúc của gia đình mình và các hộ dân sống chung quanh, chị V đưa ra những lá đơn đã viết sẵn để gửi lên phường, trong đó tập hợp tất cả những nỗi bức bối mà người dân phải chịu đựng, kèm theo đó là rất nhiều chữ ký của người dân sống xung quanh.

 

Đối diện với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi này còn có trường học THCS Phước Vĩnh. Cô Phan Thị Nhân, hiệu trưởng nhà trường cho biết: Mùi hôi thối bốc ra từ cơ sở thức ăn chăn nuôi đã ảnh hưởng rất lớn đến công việc giảng dạy và học tập của nhà trường, nhất là vào những ngày nắng ráo, khi tôm mắm, cá khô, sò được phơi thì mùi bốc lên nồng nặc.

 

Được biết tình trạng ô nhiễm này đã tồn tại từ nhiều năm nay, gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân. Rất nhiều lần dân đã làm đơn phản ánh gửi lên chính quyền, mong có biện pháp giải quyết.

 

Ông Nguyễn Tuyết Tùng, Chủ tịch UBND phường Phước Vĩnh, cho biết, phường đã tiếp nhận đơn của người dân và cũng chỉ biết kiến nghị với lãnh đạo thành phố về vấn đề này, kế hoạch cụ thể thì vẫn chưa được chỉ đạo.

 

Về phía đơn vị kinh doanh, ông Đặng Văn Chung, quyền Giám đốc Nhà máy Giống cây trồng và vật nuôi Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị đã làm việc với UBND tỉnh và đã có phương án cụ thể. Vào quý I hoặc chậm nhất là trong năm 2008, cơ sở này sẽ được di dời ra vùng cát Phong Điền hoạt động, đảm bảo môi trường cho khu dân cư.

 

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân thì những lời hứa kiểu này đã được đưa ra từ… mấy năm trước!

 

Thái Bá Dũng