(Dân trí) - 6 tháng đầu năm 2008, Thanh tra Sở GTVT TPHCM đã thanh, kiểm tra và phát hiện 7.797 vụ vi phạm hành hính trên các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và quản lý công trình hạ tầng đô thị.
Đứng đầu số vụ vi phạm là lĩnh vực giao thông đường bộ, chiếm 85% với các lỗi như: xe chở quá tải trọng, quá khổ; vi phạm quy định về vận chuyển chất gây ô nhiễm môi trường hoặc hàng nguy hiểm; sai phạm quy định về điều khiển xe taxi; dừng đỗ xe không đúng nơi quy định…
Trong lĩnh vực giao thông thủy nội địa thì các vi phạm chủ yếu là các tàu, thuyền khi đóng mới, sửa chữa hoặc thay đổi hình thức bên ngoài không tuân thủ các quy định của ngành; vi phạm về phương tiện thủy và thuyền viên, người lái phương tiện; tình trạng cảng, bến thủy nội địa không phép còn phổ biến…
Lực lượng Thanh tra Sở cũng kiểm tra và xử phạt nhiều công trình thi công hạ tầng cơ sở, đường xá, đào đường lắp cống… sai quy định, cẩu thả gây nguy hiểm cho giao thông và ô nhiễm môi trường. Trong 6 tháng đầu năm 2008, Thanh tra Sở đã đình chỉ thi công nhiều công trình thi công trên đường bộ vi phạm nghiêm trọng các lỗi trên.
Với gần 8.000 vụ vi phạm trên, Thanh tra Sở đã xử lý dưới hình thức phạt tiền với tổng số tiền xử phạt thu về là hơn 8,5 tỉ đồng; so với cùng kỳ năm ngoái, tiền phạt tăng gần 14%.
Tuy nhiên, ông Lê Vĩnh Phát - Chánh thanh tra Sở - cũng thừa nhận là lực lượng thanh tra còn quá mỏng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ, thanh tra viên còn có hạn… nên chưa xử lý hết và kịp thời cácvụ vi phạm khi chúng xảy ra.
Tùng Nguyên